| Hotline: 0983.970.780

XK cá nóc độc sang Hàn Quốc

Thứ Năm 05/08/2010 , 07:15 (GMT+7)

Do cá nóc có chứa độc tố gây chết người nên chỉ những cơ sở được chỉ định mới được tham gia.

Ngày 4/8, UBND tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến cá nóc XK.

Do cá nóc có chứa độc tố gây chết người nên chỉ những cơ sở được chỉ định và phải được tập huấn mới được tham gia. Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hai đơn vị được chọn thu mua chế biến và xuất khẩu cá nóc là Cty TNHH Mai Sao và Cty TNHH Huy Nam.

Ngoài ra, còn có 4 cơ sở được phép thu mua cá nóc cung cấp cho 2 Cty nói trên là: Cty TNHH Thịnh Giàu, DNTN Huy Dương, điểm thu mua hải sản Dũng Sơn, hộ ông Trần Ngọc Danh. Đơn vị được chọn ký hợp đồng NK là Cty Korea Poseidon seafood (Hàn Quốc).

Theo ông Sa, các đơn vị này chỉ được thu mua, chế biến XK chứ không được bán hàng tiêu dùng nội địa. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, theo đánh giá sản lượng cá nóc ngư dân Kiên Giang đánh bắt hàng năm khoảng 10.000 tấn. Trong đó, cá có thể đưa vào chế biến XK là 6.000 tấn, thành phẩm là 4.000 tấn. Ngoài ra, chuyển sang chế biến bột cá khoảng 5.500 tấn. Tuy nhiên, hiện nay ngư dân khi đánh bắt được cá nóc thường loại bỏ ngoài biển hoặc lén lút mua bán trái phép.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.