| Hotline: 0983.970.780

Xóa sổ tụ điểm đánh bạc trên mạng quy mô tiền tỉ

Thứ Sáu 07/02/2020 , 09:38 (GMT+7)

Mới đây, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc trên mạng internet quy mô tiền tỉ.

Khen thưởng lực lượng phá án.

Theo tài liệu điều tra, qua nắm bắt, Cảnh sát hình sự Nam Định phát hiện trên địa bàn nổi lên một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức game bài đổi thưởng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại địa chỉ số 445, đường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Cảnh sát Hình sự Nam Định đã bắt quả tang Đồng Ngọc Hảo (25 tuổi, trú tại xã Nam Phong, TP Nam Định) đang sử dụng máy tính để đánh bạc trên game bài đổi thưởng có tên “Nổ hũ”.

Qua tìm hiểu, địa chỉ 445, đường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định là đại lý kinh doanh dịch vụ chuyển, nhận tiền liên ngân hàng và giao dịch mua bán tiền ảo cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên các game bài đổi thưởng “Nổ hũ”, “gam”, “B24”...

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng tìm ra Nguyễn Đức Huy, Đỗ Ngọc Anh, Vũ Đình Duy (đều trú tại TP Nam Định) là các nhân viên đã giao dịch bán tiền ảo trực tiếp cho Đồng Ngọc Hảo tham gia đánh bạc.

Từ đây, Cảnh sát Hình sự Nam Định đã bắt giữ Trần Trọng Hiếu (27 tuổi, trú tại số 23, phố Bà Triệu, TP Nam Định, đối tượng cầm đầu đường dây) và Phan Minh Đức (31 tuổi, trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định) vì liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc...

Cùng với việc khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng qua mạng internet”, Công an Nam Định đã khởi tố bị can đối với đối với đối tượng cầm đầu Trần Trọng Hiếu cùng 5 đối tượng trên về các tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”

Mở rộng điều tra, đến nay Công an tỉnh đã khởi tố thêm 10 đối tượng khác, trong đó có 6 đối tượng bị khởi tố vì tội tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng liên quan sử dụng để đánh bạc từ tháng 11/2019 đến thời điểm bị bắt là hơn 7 tỉ đồng.

Đây được xem là vụ bài bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên internet được phát hiện, triệt phá đầu tiên ở Nam Định.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã lập thành tích trong thực hiện hai chuyên án trên. Tại hội nghị, Công an tỉnh đã công bố Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm