| Hotline: 0983.970.780

Xôn xao clip sex nữ sinh lớp 10 bị phát tán

Thứ Ba 12/06/2012 , 09:16 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng phát tán đoạn clip sex của một nữ sinh lớp 10.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng phát tán đoạn clip sex của nữ sinh lớp 10 trường THPT Bình Giang trên mạng internet gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Như Luyến - Trưởng Công an huyện Bình Giang cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin đoạn clip “quan hệ tình cảm” giữa một nữ sinh lớp 10 trường THPT Bình Giang cùng bạn trai của mình bị phát tán trên mạng internet, cơ quan công an huyện Bình Giang đã vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Bước đầu xác định 2 nhân vật trong clip là nữ sinh L., nữ sinh lớp 10 trường THPT Bình Giang và nam thanh niên H (SN 1994). Hai người vốn có quan hệ tình cảm yêu đương từ trước. Việc quan hệ giữa 2 người bắt đầu từ cuối tháng 2/2012 tại nhà H. Những khi ở nhà một mình, H rủ L đến nhà. Hai người quan hệ nhiều lần tại nhà H và tại nhà nghỉ.


Đoạn clip sex của nữ sinh lớp 10 bị phát tán gây xôn xao dư luận

Đoạn clip ái ân được xác định trong một lần quan hệ, L. và H. đã thống nhất quay bằng điện thoại của H làm kỷ niệm. H không phát tán cho ai xem nhưng lại đem chuyện “phòng the” của mình kể chuyện với người bạn tên M. Trong một lần đi chơi bi a, M tò mò lấy điện thoại của H bắn đoạn clip sang điện thoại của mình qua bluetooth.

Đoạn clip quan hệ giữa nữ sinh L. và H. đã được truyền qua nhiều máy điện thoại và bất ngờ bị tung lên mạng internet.

Thượng tá Luyến cho biết, việc quan hệ giữa L. và H. chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm bởi kết quả xác minh L. sinh ngày 18/2/1996. Vì vậy, thời điểm quan hệ cuối tháng 2, L. đã qua 16 tuổi và có sự đồng ý của cả 2 người nên H. không phạm tội “Giao cấu với người chưa đến tuổi vị thành niên”.

Hai người yêu nhau và tự nguyện quan hệ nên cũng không có dấu hiệu tội hiếp dâm, cưỡng dâm. Với tội làm nhục cũng không đủ căn cứ do H. không có ý thức làm nhục L. qua việc để lộ đoạn clip.

“Tuy nhiên, đối tượng phát tán đoạn clip lên mạng internet đã phạm tội Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng này để xử lý theo quy định pháp luật”, thượng tá Luyến khẳng định.

Ông Luyến cũng cho biết thêm, việc xác định đối tượng tung đoạn clip đang gặp khó khăn do H., nhân vật chính trong đoạn clip đã bỏ trốn vì sợ hãi sau khi sự việc bị phát tán.

Theo ông Phạm Văn Thưởng - Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang, sau khi xác định nữ sinh trong đoạn clip là học sinh nhà trường, nhà trường đã phối hợp với gia đình có hình thức nhắc nhở, giáo dục các em tránh sự việc lặp lại tương tự.

(Theo Dân trí)

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm