| Hotline: 0983.970.780

Xử phạt doanh nghiệp lấn chiếm hàng ngàn m2 đất trái quy định

Thứ Năm 30/06/2022 , 17:55 (GMT+7)

Quảng Nam Công ty TNHH Thái Bình có hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp trái quy định bị xử phạt 140 triệu đồng, buộc phải khôi phục hiện trạng đất ban đầu.

Ngày 30/6, UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) thông tin, địa phương này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Thái Bình có trụ sở trên địa bàn.

Trước đó, báo NNVN đã có bài viết: “Doanh nghiệp lấn chiếm hàng ngàn m2 đất trái quy định” phản ánh về việc Công ty TNHH Thái Bình (trụ sở tại lô A1, Cụm công nghiệp Tam Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã tự ý lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình trên đất phi nông nghiệp khu vực suối Trà Thai (đoạn qua xã Tam Đàn).

Khu vực Công ty TNHH Thái Bình đổ đất lấn chiếm đất phi nông nghiệp, xâm phạm hành lang suối Trà Thai. Ảnh: L.K.

Khu vực Công ty TNHH Thái Bình đổ đất lấn chiếm đất phi nông nghiệp, xâm phạm hành lang suối Trà Thai. Ảnh: L.K.

Sau khi lấn chiếm, công ty này đã đổ đất, san ủi mặt bằng, kè bê tông và rào lưới B40 với mục đích tập kết ống bi, trụ điện và một số sản phẩm của công ty. Sự việc được người dân phát hiện và trình báo với chính quyền địa phương.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xác định Công ty TNHH Thái Bình đã xây dựng bờ kè trên khu vực đất lấn chiếm với 40 trụ bê tông, tường gạch, lưới B40 với tổng chiều dài 55m; đang xây mới bờ kè gồm 49 trụ bê tông với chiều dài 60m. Phần trụ bê tông đang xây dựng thuộc lòng suối Trà Thai với chiều ngang trung bình khoảng 1,8m. Diện tích đất bị lấn chiếm là 4.880m2.

Với những vi phạm này, UBND huyện Phú Ninh đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thái Bình với số tiền 140 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty tháo dỡ, di dời hàng rào lưới B40, các công trình, vật kiến trúc và các sản phẩm đang tập kết trên đất ra khỏi phạm vi chiếm đất, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã chiếm, thời gian thực hiện 20 ngày.

Ngoài ra huyện này còn buộc công ty trên nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm khoảng 50 triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm