| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu lô hàng đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thứ Tư 02/02/2022 , 06:58 (GMT+7)

TP.HCM Ngày đầu năm mới Nhâm Dần, lô hàng đầu xuân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã được phát lệnh xuất khẩu, mang đến hy vọng một năm mới phát triển mạnh mẽ.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn vừa phát lệnh làm hàng ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại Tân Cảng Cát Lái, TP.Thủ Đức. Đây là lô hàng thủy, hải sản, một trong 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Lễ phát lệnh xuất khẩu lô hàng đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022. Ảnh: AV.

Lễ phát lệnh xuất khẩu lô hàng đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022. Ảnh: AV.

Năm 2021, dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng lượng hàng xuất khẩu qua cảng Cát Lái vẫn giữ được như năm trước, đạt 2,52 triệu Teus; thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng Cát Lái đạt trên 78.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng container thông qua các cảng thuộc hệ thống Tân Cảng Sài Gòn đạt hơn 9,2 triệu Teu container, tương đương 130 triệu tấn hàng hóa, tăng 4,7% so với năm trước.

Tân Cảng Sài Gòn hiện đang đảm nhận dịch vụ cảng cho trên 55% thị phần sản lượng container xuất nhập khẩu thông qua các cảng biển cả nước.

Sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân, container hàng thủy hải sản đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam đã được rời cảng Cát Lái đến Singapore và trung chuyển tiếp đến Mỹ. Ảnh: AV.

Sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân, container hàng thủy hải sản đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam đã được rời cảng Cát Lái đến Singapore và trung chuyển tiếp đến Mỹ. Ảnh: AV.

Ngay sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân, con tàu CAPE QUEST của hãng tàu CMA, dài 185m, có tải trọng hơn 30.000 tấn, đã đưa container hàng thủy hải sản đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam rời cảng Cát Lái đến Singapore và trung chuyển tiếp đến Mỹ.

Đây là một trong những mặt hàng chủ lực trong năm qua góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt 44,9 tỷ USD và giúp kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong một năm đầy biến động như năm 2021 vừa qua.

Chuyến tàu đầu năm mới đã ra khơi mở ra nhiều triển vọng về tăng trưởng xuất khẩu, cũng như mang theo hy vọng khởi đầu một năm mới thuận buồm xuôi gió cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các hãng tàu, cảng biển tại TP.HCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Đây cũng là những cơ sở tạo đà cho sự bứt tốc của TP.HCM trong năm 2022.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm