| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đạt 24,6 tỷ USD

Thứ Ba 27/10/2015 , 09:53 (GMT+7)

Theo Bộ NN-PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2015 ước đạt 2,55 tỷ USD. Đưa giá trị xuất khẩu của ngành 10 tháng lên 24,61 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2014. 

Ngoài các mặt hàng tiêu và điều vẫn giữ được đà tăng trưởng, các mặt hàng nông sản chính hầu hết đều sụt giảm cả lượng và giá trị. Cụ thể, xuất khẩu gạo 10 tháng ước đạt 5,32 triệu tấn với giá trị 2,26 tỷ USD, giảm 4,6% về khối lượng và giảm 11,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đạt 428,69 USD/tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam chiếm 37% thị phần. 

Cũng giống như gạo, xuất khẩu cà phê, cao su vẫn có sự sụt giảm mạnh với mức hai con số. Sau 10 tháng, cà phê xuất khẩu ước đạt 1,05 triệu tấn với tổng giá trị 2,13 tỷ USD, giảm 29,6% về khối lượng và giảm 31,4% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cao su ước đạt 870.000 tấn, giá trị đạt 1,22 tỷ USD, tăng 3,5% về khối lượng nhưng giảm 15,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 

Giá chè xuất khẩu vẫn có sự tăng nhẹ nhưng do khối lượng xuất khẩu giảm đã kéo theo sự sụt giảm về giá trị. Khối lượng xuất khẩu chè 10 tháng ước đạt 99.000 tấn (giảm 9,1%) với giá trị đạt 170 triệu USD (giảm 8,4%, về khối lượng và về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 


Tiêu biểu trong các nông sản xuất khẩu vẫn là điều và tiêu. Khối lượng hạt điều xuất khẩu ước đạt 272.000 tấn với 1,97 tỷ USD, tăng 6,3% về khối lượng và tăng 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Với giá tiêu xuất khẩu tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, mặt hàng tiêu dù giảm 19,6% về khối lượng (đạt 117.000 tấn) nhưng vẫn tăng 0,5% về giá trị (đạt 1,11 tỷ USD). 

Đối với gỗ và sản phẩm gỗ, ước giá trị xuất khẩu 10 tháng qua đạt 5,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 67,21% tổng giá trị xuất khẩu. 

Giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2015 đạt 5,37 tỷ USD, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,43% tổng giá trị xuất khẩu.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm