| Hotline: 0983.970.780

Xúc tiến bán vải thiều 17 USD/kg

Thứ Năm 11/06/2015 , 09:55 (GMT+7)

Người trồng vải Bắc Giang năm nay liên tiếp đón nhận tin vui khi hàng loạt các chuyến hàng vải thiều tươi của họ đã lên máy bay xuất ngoại. 

* 1.000 tấn vải sẽ được XK ngay sang Nhật, Malaysia, Singapore, Úc, Mỹ và Israel

Với thị trường nội địa, thành công cũng đến khi giá nông sản này vẫn cao, lợi nhuận của người SX đảm bảo. Năm nay, chính quyền và nhân dân Bắc Giang thực hiện mọi biện pháp để ổn định đầu ra cho vải thiều.

Hành trình xuất ngoại

Ngày 6/10/2014 được coi là dấu mốc quan trọng trong việc đưa quả vải của Bắc Giang lên một vị thế mới, đó là ngày quyết định của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho phép nhập khẩu vải thiều và quả nhãn từ Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Để vào được thị trường Mỹ, vải thiều phải đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt như: Phải được trồng ở vùng đăng ký và được Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) theo dõi; bảo đảm không có mầm bệnh; không chứa các loại thuốc BVTV bị cấm; trước khi XK phải được chiếu xạ chống ký sinh trùng; mỗi lô hàng phải có chứng chỉ về an toàn thực phẩm của cơ quan Việt Nam và chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ... 

Nhằm tạo vùng nguyên liệu bảo đảm các yêu cầu để XK vải thiều vào thị trường Mỹ, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương triển khai quy hoạch vùng trồng vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn) với tổng diện tích 100 ha.

Sau đó, UBND huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Cục BVTV, Sở NN-PTNT tiến hành khảo sát 234 hộ dân trồng vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Hồng Giang, lựa chọn được 109 hộ dân với diện tích hơn 60 ha tại 3 thôn: Kép 1, Ngọt, Phương Sơn đủ tiêu chuẩn để đăng ký cấp mã vùng XK vải thiều.

Tháng 3/2015, đại diện cơ quan kiểm dịch (Bộ Nông nghiệp Mỹ) đã đến thăm vùng vải thiều SX theo quy trình GlobalGAP tại xã Hồng Giang. Sau đó cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ đã cấp 6 mã số cho các vùng trồng vải đủ điều kiện XK vào thị trường Mỹ tại 3 thôn: Kép 1, Ngọt, Phương Sơn (xã Hồng Giang). Tháng 4/2015, đại diện một số DN chuyên XK nông sản vào thị trường châu Âu, Mỹ đã khảo sát các vùng trồng, làm việc với người dân và ký cam kết thu mua. 

Ngày 30/5, Cty TNHH Ánh Dương Sao (TP.HCM) đã thu mua 2 tấn vải đầu tiên tại huyện Lục Ngạn, sau đó vận chuyển vào TP.HCM thực hiện việc chiếu xạ tại Nhà máy Chiếu xạ Sơn Sơn để XK vào thị trường Mỹ. Hôm qua (10/6), Cty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Rồng Đỏ (TP.HCM) cũng đã chiếu xạ và XK lô vải đầu tiên sang Úc. 

1.000 tấn vải sẽ được XK sang thị trường 6 nước gồm: Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Úc, Mỹ và Israel ngay trong mùa vải năm nay. Và theo dự kiến, từ năm sau, số lượng vải XK ra thị trường thế giới sẽ đạt từ 50-100 ngàn tấn/năm.
Đây là một trong những cam kết quan trọng vừa được ký kết tại Bộ KHCN giữa UB Nghiên cứu chiến lược Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản cùng đại diện các Cty của Nhật, Malaysia, Úc, Israel với Cty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) cùng đại diện Bộ KHCN, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và 3 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh.

Việc “mở cửa” được thị trường Mỹ, Úc là động lực thúc đẩy người dân Bắc Giang áp dụng quy trình kỹ thuật cao hơn trong SX vải thiều, đáp ứng nhu cầu XK sang thị trường các nước phát triển.

Trao đổi với NNVN, ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay, theo phản hồi từ các DN vừa XK vải thiều tươi vào thị trường Mỹ, mặt hàng này  đặc biệt được ưa chuộng. “Hơn 1 tấn vải tươi XK vào thị trường Mỹ được bán với giá 17 USD/kg, 500 kg vải XK vào thị trường Pháp được bán với giá 10 EURO/kg. 

Thời gian này, đang có nhiều DN trong và ngoài nước liên hệ với huyện Lục Ngạn để đặt vấn đề thu mua vải thiều XK đi các thị trường khó tính trên thế giới”, ông Thái nói.

Cả tỉnh vào cuộc

Để có được kết quả hiện tại, ngay từ đầu vụ, tỉnh Bắc Giang đã rất chú trọng tới khâu tiếp cận thị trường cho quả vải. Bằng chứng là hàng chục cuộc xúc tiến thương mại được lãnh đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, các tỉnh có cửa khẩu và một số thị trường nội địa lớn như Hà Nội, TP.HCM... tổ chức.

“Chúng tôi tạo mọi điều kiện trong việc đón tiếp, làm việc, mua bán, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thương nhân và khách nước ngoài đến thu mua vải thiều. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các ban, ngành trong tỉnh tổ chức giải quyết thủ tục hành chính trong việc XK, vận chuyển vải thiều một cách nhanh chóng, không được gây khó khăn, phiền hà cho thương nhân tiêu thụ vải”, ông Thái khẳng định.

Đối với khâu SX, lãnh đạo tỉnh giao Sở NN-PTNT phối hợp với các huyện có vải thiều tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiếp tục quan tâm chăm sóc để có được chất lượng quả vải tốt nhất, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất dư lượng thuốc BVTV sau khi thu hoạch.

Điều này tạo nên sự yên tâm, tin tưởng của người tiêu dùng đối với sản phẩm vải thiều của tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình SX của nông dân theo hướng thực hành nông nghiệp tốt.

Ngoài chú trọng tìm thị trường XK, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu SX, tỉnh Bắc Giang cũng tăng cường phối hợp với các địa phương, các thị trường lớn trong nước nhằm “phủ sóng” toàn bộ thị trường nội địa. Ngay ngày hôm qua, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức một cuộc xúc tiến thương mại tại TP.HCM.

“Chúng tôi xác định đây là một trong những thị trường lớn nhất với sức tiêu thụ khoảng 40-45 nghìn tấn vải tươi trong vụ vải thiều năm nay, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện người dân phía Nam đã quen thuộc với vải thiều Lục Ngạn và sức tiêu thụ rất tốt”, ông Thái cho biết.

Ngoài ra, ngay từ đầu vụ, tỉnh Bắc Giang cũng đã làm việc với hầu hết các siêu thị như BigC, Co.op Mart, Hapro… để đưa quả vải vào tiêu thụ nhiều hơn tại những hệ thống bán lẻ này. Với lợi thế mặt bằng, chuyên nghiệp trong bán hàng, chất lượng vải được đảm bảo, thì có thể khẳng định, năm nay, kênh phân phối này sẽ tỏ ra rất hiệu quả.

Đến nay, huyện Lục Ngạn cơ bản đã thu hoạch xong 1.750 ha các giống vải chín sớm với tổng sản lượng ước khoảng 7.000 tấn, hiện chỉ còn khoảng 200 tấn vải lai Thanh Hà đang được người dân tập trung thu hoạch và được thương nhân thu mua với giá cao nhất là 30.000đ/kg. 

Theo số liệu của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn huyện Lục Ngạn đang có gần 250 đại lý thu mua vải thiều nằm chủ yếu ở trung tâm các xã vùng thấp và khu vực thị trấn Chũ. Trung bình mỗi ngày, người dân Lục Ngạn thu hoạch và tiêu thụ khoảng 2.850 tấn vải thiều.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm