| Hotline: 0983.970.780

Y án sơ thẩm với vợ chồng hành hạ cháu Hào Anh

Thứ Năm 25/11/2010 , 17:18 (GMT+7)

Cặp vợ chồng Giang - Thơm hành hạ cháu Hào Anh đều phải lãnh án 23 năm tù.

Tỷ lệ thương tật của cháu Hào Anh là 66,83%

Ngày 25/11, tại thành phố Cà Mau, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm đối với ba bị cáo có kháng cáo là Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm và Lâm Lý Quỳnh trong vụ án hành hạ dã man cháu Hào Anh.

Tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt bị cáo Giang, Thơm, Quỳnh phạm tội “cố ý gây thương tích” và tội “hành hạ người khác” bác kháng cáo của các bị cáo này.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Giang 20 năm tù về tội "cố ý gây thương tích," 3 năm tù tội "hành hạ người khác" tổng hợp hình phạt 23 năm tù giam; bị cáo Mã Ngọc Thơm 20 năm tù về tội "cố ý gây thương tích," 3 năm tù tội "hành hạ người khác," tổng hợp hình phạt 23 năm tù giam; bị cáo Lâm Lý Quỳnh 1 năm tù về tội "cố ý gây thương tích," 6 tháng tù tội "hành hạ người khác," tổng hợp hình phạt 1 năm 6 tháng tù giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, hội đồng xét xử sau khi xem xét các chứng cứ có tại hồ sơ, thẩm tra tại phiên tòa, nghe tranh luận và kết luận của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xử phạt các bị cáo mức án nói trên.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo Giang, Thơm, Quỳnh có một số thay đổi về lời khai, không thừa nhận hành động hành hạ người khác mà chỉ thừa nhận tội cố ý gây thương tích.

Song các lời khai của bị cáo và lời bào chữa của luật sư tại phiên tòa không có cơ sở, không có tình tiết xem xét giảm nhẹ tội trạng.

Lời khai của các bị cáo đồng nhất với nhau về hành vi phạm tội và lời khai của Hào Anh phù hợp với các thương tích còn hằn vết trên cơ thể của cháu đã được giám định pháp y với tỷ lệ thương tật 66,83%.

Hành động hành hạ người khác là treo hai chân lên cây xiên nhà, bắt uống nước tiểu, ăn giẻ lau nhà, cột cổ kéo lôi quanh trại sản xuất tôm giống, dùng tay chân đánh đá tàn nhẫn, bắt dùng lưỡi liếm sàn nhà và nhiều hành vi tàn nhẫn, man rợ khác.

Vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành động của các bị cáo Giang-Thơm đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người, gây thương tích nghiêm trọng cho cháu Hào Anh.

Các bị cáo phạm tội nhiều lần, việc hành hạ trẻ vị thành niên liên tục kéo dài trong nhiều tháng có tính côn đồ và tàn ác, hậu quả chưa khắc phục được.

Ngoài ra, hai bị cáo Giang-Thơm còn xúi giục lôi kéo người khác phạm tội, vừa xâm phạm sức khỏe cháu Hào Anh, phạm tội hành hạ người khác, vừa gây chấn động xấu trong dư luận xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nhân dân căm phẫn và đòi hỏi xử phạt nghiêm khắc trước pháp luật.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm