| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái mưa lớn, 154 ha lúa và hoa màu bị ngập úng

Thứ Ba 18/08/2020 , 17:24 (GMT+7)

Liên tiếp trong hai ngày từ 17-18/8/2020, mưa lớn ở khắp các địa phương tỉnh Yên Bái nhấn chìm 154,7 ha lúa và hoa màu, đồng thời gây lở đất làm 1 người bị thương…

Nước sông Thao (đoạn sông Hồng chảy qua Yên Bái) trên báo động 2 là 0,13 m. Ảnh: Thái Sinh.

Nước sông Thao (đoạn sông Hồng chảy qua Yên Bái) trên báo động 2 là 0,13 m. Ảnh: Thái Sinh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, các địa phương của tỉnh có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa trung bình đo được từ ngày 17/8 đến 16h ngày 18/8 từ 55-85 mm, có nơi 120-140 mm như Yên Bình, Hồng Ca, Khánh Hòa.

Do mưa lớn đã gây ra sạt lở đất tại hộ ông Lương Văn Khiên, thôn Cửa Hốc xã An Lạc, huyện Lục Yên làm sập công trình nhà vệ sinh. Cháu Lương Trần Dương, 8 tuổi bị tường và mái nhà đè bị thương nặng, đang được điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Khánh Hòa.

Ngoài ra, mưa lớn làm sạt lở taluy dương vào 7 hộ ở hai xã Phúc Lợi, An Lạc huyện Lục Yên. Hiện các hộ này đã được chính quyền địa phương cho sơ tán.  

Mưa lớn còn nhấn chìm 154,7 ha lúa và hoa màu, trong đó thiệt hại lớn nhất là huyện Lục Yên 37,3 ha lúa bị vùi lấp, 79,5 ha lúa bị ngập úng, 23,2 ha hoa màu bị ngập úng, 10.000 cây quế giống ở xã Tân Lập bị ngập...

Tuyến đường tỉnh lộ: Khánh Hòa-Minh Xuân ngầm tại suối Tâm Phồng, xã Yên Thắng bị ngập do nước suối dâng khoảng 40 cm, gây tắc đường, tại Km 06+680 bị sụt taluy dương dài 30 m, rộng 17 m, cao 2,5 m.

Tuyến đường Yên Thế-Vĩnh Kiên tại km 60+500 ngập 0,5m, gây tắc đường nhiều giờ. Tuyến đường Tân Hợp - Đại Sơn, huyện Văn Yên bị sạt lở khoảng 30 m3 đất đá làm tê liệt giao thông trong nhiều giờ.

 Trên thượng nguồn sông Hồng có mưa to và rất to, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái hiện đang lên rất nhanh, lúc 15 giờ ngày 18/8 đo được 31,13m, trên báo động 2 là 0,13 m. Nhiều đoạn kè bờ sông Hồng ở TP.Yên Bái bị lũ nhấn chìm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, đêm 18/8 mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên và khả năng ở mức 31,60 m; sang ngày 19/8, mực nước khả năng ở mức 31,70 m, dưới báo động 3 là 0,3 m.

UBND tỉnh Yên Bái đã có công điện khẩn gửi các ngành, địa phương yêu cầu ứng trực 24/24 để đối phó với hoàn lưu cơn bão số 4 đang tới gần.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất