| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu Anh ngữ Apax Leaders chấm dứt tuyển sinh, hoàn tiền cho học viên

Thứ Năm 08/12/2022 , 19:59 (GMT+7)

Sở GD-ĐT Khánh Hòa yêu cầu Chi nhánh Khánh Hoà - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders chấm dứt việc tổ chức tuyển sinh và hoàn trả học phí cho học viên.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa mới đây đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh Khánh Hoà - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders chấm dứt việc tổ chức tuyển sinh và hoạt động dạy học tiếng Anh tại cơ sở khi chưa được Sở này cấp phép thay cho Quyết định số 613 ngày 23/8/2019. Đồng thời thực hiện việc hoàn trả học phí cho học viên theo sự thỏa thuận đã thống nhất giữa lớp học Anh ngữ Apax Leaders và phụ huynh để đảm bảo quyền lợi cho người học.

Khánh Hòa yêu cầu Chi nhánh Khánh Hoà - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders chấm dứt việc tổ chức tuyển sinh và hoàn trả học phí cho học viên. Ảnh: Trung Vũ.

Khánh Hòa yêu cầu Chi nhánh Khánh Hoà - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders chấm dứt việc tổ chức tuyển sinh và hoàn trả học phí cho học viên. Ảnh: Trung Vũ.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn yêu cầu đơn vị này khẩn trương thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 21 ngày 24/8/2018 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; gửi qua Phòng Tổ chức cán bộ (thuộc Sở GD-ĐT) thẩm định để cấp phép thành lập Trung tâm.

Được biết, Chi nhánh Khánh Hoà - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders thuộc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Trong báo cáo ngày 24/11, vừa qua, Chi nhánh Khánh Hoà - Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders cho biết, hiện tại Trung tâm có 68 học sinh theo học tiếng Anh từ mầm non đến thanh, thiếu niên; 203 học viên đăng ký bảo lưu chờ Trung tâm mở cửa; 65 trường hợp đăng ký rút học phí với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Trung tâm đã hết hạn giấy phép từ tháng 9/2021 nhưng vì ảnh hưởng trong giai đoạn dịch nên vẫn chưa sắp xếp mở cữa trở lại.

Ngoài ra, Trung tâm này cũng đang vướng khó khăn do tồn đọng từ trong dịch như nợ tiền thuê mặt bằng mà chưa thu xếp được nguồn tài chính chi trả. Do đó, từ tháng 9/2022 bên cho thuê tạm thời đóng cửa.

Vì vậy, Trung tâm liên hệ phụ huynh cho học viên học online miễn phí 2 buổi/tuần trong thời gian chờ giải quyết các vấn đề công nợ mặt bằng cũng như hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép.

Đối với trường hợp phụ huynh yêu cầu hoàn phí do chưa đáp ứng yêu cầu, Trung tâm mong các bậc phụ huynh thông cảm, gia hạn thời gian hoàn trả học phí.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cảnh báo tình trạng xả nước thải ao tôm ra môi trường

Bạc Liêu cảnh báo tình trạng xả nước thải liên tục từ các ao nuôi tôm ra môi trường, nhất là các hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm