| Hotline: 0983.970.780

Hung thủ vụ thảm sát tiệm vàng bị bắt giữ tại Lạng Sơn

Thứ Tư 31/08/2011 , 21:28 (GMT+7)

Lê Văn Luyện, hung thủ gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), đã bị bắt giữ tại Lạng Sơn.

Hung thủ Lê Văn Luyện
Lúc 18h chiều nay (31/8), trao đổi với phóng viên NNVN, ông Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình (Bộ chỉ huy biên phòng Lạng Sơn) cho biết, đã bắt được Lê Văn Luyện, hung thủ gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Thông tin trên cũng trùng khớp với khẳng định của Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VI. Vị tướng công an này cho hay, cảnh sát đã bắt được tên Lê Văn Luyện lúc 16h hôm nay, và đến 17h, nghi can đã được đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Nhạ, nghi can Luyện bị bắt tại khu vực xã Thuỵ Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn khi tên này đang trên đường quay trở về Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 29/8, Luyện đã vào quán cơm của bà Giang, khu vực chợ đường biên (tại xã Thuỵ Hùng) để gọi cơm nhưng không có, Luyện đã quay đi. Khi cơ quan chức năng đến và đưa ảnh của tên Luyện thì chủ quán này đã xác nhận Luyện đã vào quán cơm. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, lực lượng chức năng đã tổ chức các phương án vây bắt kịp thời.

Cũng theo ông Nhạ, tên Luyện đã gọi điện về Việt Nam cho một người chú là sẽ trở về Việt Nam do bị lực lượng công an Trung Quốc ngăn chặn gắt gao. Biết được thông tin này, lực lượng đồn biên phòng đã rải quân tại các nẻo đường và đã tóm được hung thủ vào hồi 16 giờ ngày 31/8. Hiện, tên Luyện đã được di lý về Bắc Giang để cơ quan công an lấy lời khai.

Đối với những người liên quan đến việc che giấu và không tố giác tội phạm, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang, cho biết, sau 5 ngày điều tra vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp cha mẹ của Luyện là Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm cùng Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Ông Trương Văn Hợp (cha của Hồng) bị tạm giữ do tình nghi không tố giác tội phạm.

Cảnh sát xác định, khi xảy ra vụ án tại tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện gọi điện thoại cho Hồng đến đón ở địa điểm cách tiệm này không xa để đi băng bó vết thương ở tay. Lúc này, Luyện đang tạm cầm máu bằng một ít lá cây và giấy ăn. Khi được sơ cứu khâu 5 mũi ở 2 ngón tay, hắn từ chối trả lời các nhân viên y tế về nguyên nhân thương tích.

Hồng khai, ngay sau đó Luyện đã bắt xe khách rời khỏi địa phương. Trước khi đi, Luyện đưa cho Hồng 2 dây chuyền và biên nhận cầm cố xe máy của ông chú. Luyện dặn anh họ bán vàng lấy tiền chuộc xe giúp mình. Tuy nhiên, Hồng không làm theo mà đưa hết số vàng trên cho bố của Luyện.

Ban chuyên án vụ cướp tiệm vàng cho rằng, thời điểm đó, Hồng đã biết Luyện liên quan vụ cướp tiệm vàng nhưng không trình báo công an. Hành vi này của anh ta có dấu hiệu không tố giác tội phạm.

Hai người nữa bị cảnh sát cho rằng cũng có hành vi che giấu tội phạm là cha mẹ của Luyện. Khi cảnh sát tìm thấy túi nilon to đựng nhiều vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng... (chừng 50 cây vàng) chôn phía sau nhà, ông Trương Văn Miên (bố của Luyện) mới thừa nhận, đã nghe con trai thú nhận là thủ phạm gây án. Luyện gọi điện thoại về cho bố nói đang ở Lạng Sơn, nhờ ông đem số vàng giấu trong tủ trên tầng 2 mang cất giấu. Ông Miên đã đào hố, chôn túi vàng ở cạnh chuồng gà. Ngày hôm sau, ông Miên lên Lạng Sơn tìm con nhưng không gặp.

Trong khi đó, mẹ của Luyện đã mang chiếc áo dính máu của con để lại ở nhà giặt sạch phi tang. Hiện, chiếc áo sơmi nền trắng chấm đen này đã bị cảnh sát thu giữ.

Theo nhiều người dân thôn Sơn Đình 2, gia đình ông Miên bán thịt lợn ở đầu thôn và chỉn chu làm ăn, không có điều tiếng với xóm giềng. "Họ đã thương con mù quáng", một bà lão chép miệng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm