| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng Hội chợ Nông nghiệp, Thương mại Trung du miền núi phía Bắc

Thứ Tư 19/09/2012 , 10:51 (GMT+7)

Sản phẩm nông nghiệp khu vực Trung du, miền núi phía Bắc vô cùng phong phú và có giá trị cao.

Sản phẩm nông nghiệp khu vực Trung du, miền núi phía Bắc vô cùng phong phú và có giá trị cao. Tuy nhiên, việc giới thiệu chúng đến với khách hàng trong nước và thế giới còn rất nhiều hạn chế. Trung tâm Khuyến nông QG phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai tổ chức Hội chợ Nông nghiệp, Thương mại năm 2012 tại KCN Kim Thành từ ngày 19-23/9...

Khu vực Trung du miền núi phía Bắc trải rộng trên diện tích 15 tỉnh, do đặc điểm khu vực núi cao đã hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của mỗi vùng đều có giá trị hàng hoá rất cao. Nhằm quảng bá cho những sản phẩm nông nghiệp Trung du và miền núi phía Bắc, từ ngày 19 - 23/9 tại KCN Kim Thành (Lào Cai, đối diện với Hà Khẩu- Trung Quốc), Hội chợ Nông nghiệp, thương mại do Trung tâm Khuyến nông QG phối hợp với Sở NN-PTNT Lào Cai chính thức mở cửa.


Khách hàng TQ xem sản phẩm tại hội chợ

Theo Ban tổ chức có 12 tỉnh và hơn 100 DN tham gia hội chợ, đặc biệt có 13 DN của Trung Quốc. Tất cả với trên 350 gian hàng nông nghiệp và thương mại đã và đang được Trung tâm Khuyến nông các tỉnh và các DN khẩn trương trưng bày.

Dạo qua một vòng người ta thấy, tại hội chợ này có nhiều sản phẩm của các DN nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp, như các giống ngô của Cty: Sygenta, Mosanto, các giống lúa lai SX trong nước và NK của Trung tâm Giống NLN Lào Cai, Cty Đại Dương..., chè xanh, chè đen của các Cty chè Linh Dương (Lào Cai), Văn Hưng, Trần Phú, Liên Sơn, Nghĩa Lộ (Yên Bái), Sông Lô, Sơn Dương (Tuyên Quang)... Những thương hiệu chè nổi tiếng: Mộc Châu, Suối Giàng, Tủa Chùa, Sìn Hồ, Thái Nguyên…đã có mặt tại Hội chợ với sự kiêu hãnh.

Ngoài ra còn nhiều mặt hàng nông nghiệp khác: Mật ong của Cty TNHH Phát triển Ong miền núi Thanh Xuân, Cty Đại Hưng Phát..., gạo Séng Cù, nếp Tú Lệ, gạo thơm Mường Lò, chiếu Nga Sơn Thanh Hoá, hoa hồi Lạng Sơn, rượu dừa Đại Việt, vi cá, yến sào của Cty Quốc Hân..., tổng cộng lên tới hàng ngàn mặt hàng khác nhau đã tạo ra sức hấp dẫn cho Hội chợ Nông nghiệp, Thương mại Lào Cai 2012.

Trong 18 gian hàng của 13 DN Trung Quốc, những sản phẩm: Lúa giống, rau củ, quả, sữa, nấm khô, nấm tươi các loại, đậu chế biến, ớt, chuối hộp, khoai tây giống, hành tây..., ngoài ra có nhiều loại phân bón vi sinh hữu cơ, mô hình máy chế biến nông nghiệp...

Khu vực Trung du miền núi phía Bắc có hơn 6 triệu ha rừng tự nhiên và rừng trồng, từ lâu đã hình thành các KCN chế biến giấy Bãi Bằng-Phú Thọ, các NMSX giấy đế Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình…và hàng ngàn cơ sở ván bóc, ván ép ở tất cả các địa phương có diện tích rừng trồng, mỗi năm tiêu thụ hàng triệu khối gỗ và hàng vạn tấn tre nứa cho nông dân.

Sản phẩm từ rừng đó hiện đang có mặt ở nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, Lào…Bởi thế trong Hội chợ Nông nghiệp, Thương mại Lào Cai 2012, người ta thấy rất nhiều sản phẩm chế biến từ rừng: Ván ghép thanh, ván bóc, chiếu trúc, thảm hạt pơ mu, giấy đế, quế vỏ và nhiều hàng thủ công, mỹ nghệ, hàng tiêu dùng được chế biến từ những sản phẩm rừng.

Đặc biệt, Sở NN-PTNT Hà Nội đã góp mặt 10 gian hàng, giới thiệu nhiều mặt hàng đặc sản và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao: Bưởi Diễn, sữa Ba Vì, hoa cao cấp...


Sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Tuyên Quang

Ngày 20/9/2012, Trung tâm Khuyến nông QG và Sở NN- PTNT Lào Cai tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp về phát triển chăn nuôi đại gia súc bền vững vùng Trung du miền núi phía Bắc và tham quan một số cơ sở SX nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Lào Cai và huyện Bát Xát.

Tham dự hội chợ lần này có một số DN của Việt Nam và Trung Quốc trưng bày các máy móc: Máy tuốt lúa, máy cày bừa, máy tẽ ngô...phù hợp cho các hộ và các nhóm hộ. Ông Vũ Văn Đồng-GĐ kỹ thuật Cty CP Đầu tư thương mại Đại Dương cho biết: Cty Đại Dương tham gia Hội chợ lần này với hai sản phẩm chính là máy nông cụ sản xuất nông nghiệp và một số giống lúa lai có năng suất và chất lượng cao nhập từ Trung Quốc. Mục đích của Cty là qua hội chợ giới thiệu với nông dân khu vực miền núi phía Bắc những mặt hàng của Cty rất phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân miền núi, để từ đó bà con lựa chọn...

Chị Nguyễn Thị Huệ- chủ cơ sở SX gỗ Toan Lộc không giấu được niềm vui cho biết: Đây là lần thứ hai cơ sở SX gỗ Toan Lộc tham gia hội chợ tại Lào Cai, lần trước chúng tôi mang đến hội chợ khoảng 70 bộ sản phẩm: Bàn ghế, tranh khắc gỗ, tranh mỹ nghệ...bán được 50 bộ, lần này chúng tôi mang 50 bộ sản phẩm, hy vọng sẽ bán được phần lớn số hàng hoá. Người mua chủ yếu là Trung Quốc, qua hội chợ này chúng tôi giới thiệu được sản phẩm làng nghề Đồng Kỵ nổi tiếng của chúng tôi...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm