| Hotline: 0983.970.780

Thông tin "cua Trung Quốc được nuôi ở Nam Định" là không chính xác

Thứ Ba 07/01/2014 , 09:52 (GMT+7)

Ngày 6/1, ông Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định, khẳng định tin đồn về việc cua đồng với hình dáng kỳ lạ có nguồn gốc từ Trung Quốc được bày bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định là sai sự thật.

Ngày 6/1, ông Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định, khẳng định tin đồn về việc cua đồng với hình dáng kỳ lạ có nguồn gốc từ Trung Quốc được bày bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định là sai sự thật. 


Thông tin "cua Trung Quốc được nuôi ở Nam Định" là không chính xác

Trước đó, một số báo đưa tin cua đồng Trung Quốc đã được thả bí mật xuống các khu vực ven sông, kênh, mương để nông dân bắt đem lên chợ thành phố bán. Loại cua này có hình dáng kỳ lạ, xuất hiện nhiều một cách bất thường, đóng thành tảng ở các kênh, mương tại Nam Định, nhất là xã Nam Hoa, huyện Nam Trực. 

Bài báo còn dẫn ý kiến của một số người dân xã Nam Hoa cho biết đặc điểm sinh học của “cua lạ” khác hoàn toàn với cua đồng. Cua đồng sống trong các hang, lỗ tại các bờ ruộng, bờ kênh, rạch, và thường bò ra khỏi hang kiếm ăn, xong rồi lại trốn vào hang. Lưng cua đồng có màu vàng sẫm, đều có 2 càng, 1 to 1 nhỏ..., trong khi “cua lạ” bò đầy đồng, cứ ra ruộng là “xúc” về được, mai có màu xanh nhạt, hoặc xám xanh, hai càng bằng nhau tăm tắp. 

Cũng theo bài báo đó, do lượng cua nhiều, giá cua đã giảm gần 50%. Mặc dù cua rẻ nhưng nhiều người không dám ăn vì nghi ngại đó là cua Trung Quốc được thả xuống từ đầu nguồn sông Hồng. 

Ông Ninh Văn Hiểu cho biết sau khi nắm được thông tin, Chi cục đã chỉ đạo Trạm Thú y Nam Trực phối hợp với chính quyền xã Nam Hoa và một số xã xung quanh đi kiểm tra thực địa và một số chợ trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy thông tin nêu trên là không đúng. Trên cánh đồng của xã Nam Hoa và các xã xung quanh không thấy xuất hiện cua lạ. 

Còn theo ông Nguyễn Văn Bính, Trạm trưởng Trạm Thú y Nam Trực, cánh đồng của xã Nam Hoa đều nằm ở vị trí cao nên rất hiếm cua, và ở địa phương cũng không có hộ nào nuôi cua Trung Quốc. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ ở thành phố Nam Định như chợ Hạ Long, Diên Hồng, Hoàng Ngân và Mỹ Tho không có cua với hình dáng lạ được bày bán. Các tiểu thương bán hoàn toàn là cua đồng, với đặc điểm sinh học bình thường. Do hiện là mùa lạnh, ít người ăn cua nên giá cua có giảm hơn so với mùa hè. Giá chỉ vào khoảng 110.000-120.000 đồng/kg.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm