| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL khát vốn!

Thứ Năm 03/05/2012 , 10:10 (GMT+7)

Trước tình hình ĐBSCL đang “khát vốn”, đâu là giải pháp tháo gỡ?

Tháo gỡ vốn vay cho nông dân
Tại Triển lãm - Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng phát triển ĐBSCL (27/4 đến 1/5/2012) – TP. Cần Thơ vừa qua, nhiều ý kiến tham vấn tại hội nghị xúc tiến đầu tư, hội thảo phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng (NH) trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học đều công nhận vùng ĐBSCL có tiềm năng kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên trước tình hình ĐBSCL đang “khát vốn”, đâu là giải pháp tháo gỡ?

10.000 tỷ đồng ''đổ bộ'' vào miền Tây
450.000 lượt khách tham quan

Khát vốn

Có ý kiến nhận định trong 10 năm (2001-2010) ĐBSCL phát triển kinh tế -xã hội đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 11,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lúa tăng từ 4,3 tấn/ha năm 2001 lên 6,3 tấn/ha năm 2010; sản lượng lúa từ 16 triệu tấn lên 21,6 triệu tấn, tăng 35%. Sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng xuất khẩu (XK). Hàng năm ĐBSCL XK 6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD, chiếm 90% XK gạo cả nước. Vùng cây ăn trái phát triển nhanh, đến năm 2010 có hơn 400.000 ha, chiếm 40% diện tích cả nước, đạt 3,5 triệu tấn/năm, tăng 1 triệu tấn so năm 2001, chiếm 70% sản lượng trái cây cả nước. Riêng ngành thủy sản chuyển biến nhanh theo hướng tăng tỷ trọng, từ năm 2001 đến 2010 vùng nuôi thủy sản tăng từ 236.200 ha lên 736.000 ha, sản lượng từ 444.000 tấn lên 1,9 triệu tấn, tăng gấp 4,4 lần.

Tuy nhiên sau những thành công, tình hình kinh tế nhiều nước thế giới rơi vào khủng hoảng tài chính. Trong đó sản xuất nông nghiệp nước ta vốn được xem là thế mạnh đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới. Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại cho rằng: Hiện nay thách thức trong nông nghiệp nước ta là sản xuất ra khối lượng hàng hóa nông phẩm lớn nhưng giá trị không cao. Phần lớn hàng XK bán với giá thấp hơn nhiều nước có trình độ phát triển tương đương. Nguyên nhân do ít chú ý khuyến khích chất lượng sản phẩm, tổn thất sau thu hoạch lớn…

Đồng cảm với âu lo và day dứt khi nhìn về vùng sản xuất nông phẩm hàng hóa lớn nhất cả nước, GS.TS Võ Tòng Xuân nói: “Chúng ta nghe nhiều về thành tích đạt được, nhưng sau những thành tích đó ĐBSCL vẫn còn nghèo. Chúng ta gia tăng sản xuất rất dễ, nhưng tăng lợi tức rất khó. Trong đó, biểu hiện rõ nhất là sau thu hoạch lúa nông dân thường gấp gáp bán đổ bán tháo để lo trang trải nợ nần. Vì nghèo, lợi tức ít nên thiếu vốn đầu tư vào sản xuất đúng kỹ thuật. Từ đó dẫn tới sản lượng, chất lượng chưa cao, nông phẩm chưa tìm được thị trường… như một vòng luẩn quẩn.”

 Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu thực trạng: “Trong 90% DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ ở Cần Thơ khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng, bởi lãi suất hiện thời khá cao. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, nguy cơ sản xuất đình trệ".

Tháo gỡ

Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc NH Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ, đề xuất: “NH cần có những đổi mới cơ bản để thúc đẩy ĐBSCL phát triển. Trong đó cơ chế chính sách cần xử lý sớm những tồn tại trong cho vay. Đẩy nhanh tái cấu trúc NH, hệ thống NH cơ sở, quỹ tín dụng cơ sở quay lại phục vụ NN-NT. Hiện nay, thị trường vốn, tài chính ĐBSCL còn yếu, cần tăng cường thực hiện bảo hiểm vật nuôi, cây trồng để NH đảm bảo cho vay an toàn. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách phù hợp đặc thù của vùng, NH mở nhanh, quản lý chặt, không để thất thoát, giảm nợ xấu thấp nhất”.

Theo Thống đốc NHNN - Nguyễn Văn Bình: Nỗ lực của NH đóng vai trò quan trọng nhưng cần có cơ chế chính sách chung của Nhà nước. Tuy vậy, NHNN khẳng định trong nhiệm kỳ này sẽ ưu tiên nguồn vốn cho NN-NT ở ĐBSCL. Hiện nay nguồn vốn không thiếu cho những hoạt động đầu tư có hiệu quả để nâng cao sản xuất trong lĩnh vực phát triển NN-NT. 

Theo Bộ NN-PTNT, chính sách tín dụng cho SX nông nghiệp (thực hiện theo quy định tại Nghị định 41 của Chính phủ và Thông tư số 14 của NH Nhà nước) có một số điểm cần sửa đổi như: Thủ tục vay vốn chưa phù hợp, điều kiện cho vay phải có tài sản thế chấp, phải có phương án SX kinh doanh có hiệu quả. Đa số người dân muốn tiếp cận được vốn phải thuê trung gian lập dự án hoặc phương án SX kinh doanh.

Bên cạnh đó, thời gian vay chủ yếu là ngắn hạn. Thời gian vay quá ngắn không phù hợp tính chất mùa vụ trong SX nông nghiệp với từng đối tượng cây con như: trồng lúa phải vay trong 4 tháng/vụ; nuôi cá tra phải vay 7 tháng/vụ, trồng cây ăn quả phải 3-5 năm tùy theo loại cây mới tới thu hoạch. Hơn nữa hạn mức vay quá thấp, qui định vay hiện hành không phải thế chấp 50 triệu đồng. Trong khi đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha; nuôi cá tra cần 4-5 tỷ đồng nhưng chỉ được vay 300-400 triệu đồng…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm