Chiếc bánh sinh nhật khổng lồ được làm từ các tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare |
Vào ngày kỉ niệm này, đông đảo người dân đã mặc các trang phục như là các nhân vật trong các tác phẩm của Shakespeare và trải những bông hoa tươi thắm lên mộ của ông. Truyền thống kỷ niệm ngày sinh của Shakespeare ở Stratford bắt đầu cách đây khoảng 100 năm, thu hút sự quan tâm của rất nhiều các nghệ sĩ sân khấu, nhà văn, nhà biên kịch, thậm chí là cả các nhà ngoại giao của nhiều nước trên thế giới.
Những ngày này, Nhà hát Địa cầu tại London đang diễn một trong những tác phẩm nổi bật của Shakespeare, vở “Much Ado About nothing”. Những lời thoại trong vở kịch vẫn có sức nặng và tiếng vang như cách đây 400 năm.
Người dân hóa trang thành các nhân vật trong các tác phẩm của Shakespeare tại lễ diễu hành ở Stratford-upon-Avon |
Tại các bảo tàng như Victoria và Albert lại đang trưng bày những kỷ vật về Shakespeare hay những đạo cụ, trang phục từng xuất hiện trong các vở kịch ở quá khứ.
Theo một cuộc thăm dò được thực hiện tại Brazil, Đức, Mỹ và Ấn Độ, Shakespeare nằm trong số những nhân vật tiêu biểu nhất của nước Anh. Ngoài ra, ông cũng là nhà soạn kịch được nghiên cứu, học tập rộng rãi nhất tại các nhà trường trên khắp thế giới có môn Ngôn ngữ Anh hoặc Văn hóa Anh. Kịch của Shakespeare được biết đến ở 80 ngôn ngữ khác nhau và được dịch nhiều hơn bao giờ hết. Khán giả và người xem kịch thường đặc biệt ấn tượng với nhiều câu nói của ông.
Có thể nói Shakespeare là một đại diện văn hóa xuất sắc, có vai trò kết nối người dân Anh với người dân nhiều nước khác trên thế giới.
Các em nhỏ tham gia lễ diễu hành ở Stratford-upon-Avon |
Ban nhạc tại lễ diễu hành kỷ niệm ngày sinh nhà văn William Shakespeare ở Stratford-upon-Avon |