| Hotline: 0983.970.780

"Avatar" và James Cameron giành Quả Cầu Vàng

Thứ Hai 18/01/2010 , 11:59 (GMT+7)

Đạo diễn nổi tiếng James Cameron - cha đẻ của "Avatar" đã được vinh danh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 67 với danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đạo diễn James Cameron trên bục nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 67

Đạo diễn nổi tiếng James Cameron - cha đẻ của "Avatar" đã được vinh danh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 67 với danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trong khi đó, bộ phim hành động giả tưởng 3D "Avatar" cũng  được vinh danh là Phim hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2010.

Mở màn Quả Cầu Vàng 2010, nữ diễn viên kiêm MC truyền hình Mo'Nique đã giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong "Precious: Based on the Novel Push by Sapphire".

Nữ diễn viên 42 tuổi này đã vô cùng ngỡ ngàng khi người dẫn chương trình đọc tên mình. Cô cho biết đã không hề chuẩn bị bài phát biểu.

Trong bài phát biểu của mình, Mo'Nique thổ lộ khi 14 tuổi cô đã mơ ước: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành ngôi sao". Và người bạn trai lúc đó (bây giờ là chồng của cô) đã nói: "Em sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên đấy". Trong "Precious", Mo'Nique đóng vai một bà mẹ bị lạm dụng.

Tại giải Quả Cầu Vàng năm nay, nữ diễn viên Meryl Streep thêm một lần nữa chứng minh câu nói "gừng càng già càng cay". Nữ diễn viên đã từng 7 lần giành giải Quả Cầu Vàng và 15 lần được đề cử giải Oscar đã đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại hài/nhạc kịch với vai diễn trong phim "Julie & Julia".

Nam diễn viên Australia Christoph Waltz được trao danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch với vai diễn trong "Inglourious Basterds" của đạo diễn Quentin Tarantino. Brad Pitt cũng tham gia phim này và thủ vai chính, nhưng có lẽ vận may chưa mỉm cười với anh.

Danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim truyền hình thuộc về Michael C. Hall với vai diễn trong phim "Dexter". Danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình được trao cho Julianna Margulies trong phim "The Good Wife".

Trong khi đó, Mad Men được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình hay nhất. Kịch bản hay nhất thuộc về Jason Reitman, Sheldon Turner với "Up In The Air". Bộ phim "Up In The Air" năm nay đã được kỳ vọng rất nhiều khi dẫn đầu số đề của giải Quả Cầu Vàng.

Không ngoài dự đoán, bộ phim "Up" của hãng Pixar và Walt Disney chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất.

Ca khúc trong phim hay nhất thuộc về "The Weary Kind" trong "Crazy Heart". Michael Giacchino giành giải Nhạc phim hay nhất với "Up".

(Theo Thể thao& Văn hóa)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm