| Hotline: 0983.970.780

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đồng Nai

Chủ Nhật 11/05/2014 , 14:13 (GMT+7)

Chiều 9/5, tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã diễn ra đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai (DBA) lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014 -2019. 

Đại hội đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng nai (Dofico) làm chủ tịch Hiệp hội; ông Nguyễn Hữu Hiểu, Phó tổng giám đốc Dofico là tổng thư kí.


Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Chủ tịch HĐTV, Tổng GĐ Dofico được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014 -2019

Hiệp hội được thành lập với 105 hội viên là các hội, liên hiệp các HTX, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiệp hội lập ra nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của hội viên, phát triển mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Đồng Nai hiện có khoảng 19.300 DN đăng ký với tổng vốn điều lệ trên 120.584 tỉ đồng. Năm 2013, các khoản đóng góp về thuế của các DN đạt 10.427 tỉ đồng, chiếm gần 32% tổng thu ngân sách.

Tại nhiệm kỳ đầu tiên, ngoài việc hoàn thiện bộ máy tổ chức hiệp hội, phát triển hội viên, DBA sẽ tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội trong đó chú trọng phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên với các cơ quan nhà nước; tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên, DN phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Phát huy vai trò của hội viên tham gia các chương trình xã hội, từ thiện... DBA cũng tổ chức các hoạt động liên kết kinh tế giữa các DN hội viên từng bước tham gia vào quá trình xây dựng phát triển chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh như: chuỗi nông sản - chăn nuôi, chuỗi bất động sản… nhằm tạo sức mạnh cho các hội viên khi tham gia vào thị trường chung.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hiệp hội cam kết sẽ cùng mọi thành viên đoàn kết, phát huy tối đa mọi nguồn lực để hiệp hội ngày càng phát triển mạnh, là cầu nối tốt nhất cho các DN. Theo bà Hồng, thực tiễn khó khăn hiện nay đòi hỏi các DN phải liên kết lại để hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh để tiếp tục đứng vững và phát triển.

Thời gian qua một số hội, hiệp hội đã  được thành lập tại Đồng Nai nhưng vị trí, vai trò còn hạn chế, chưa đủ thực lực liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, chưa thực sự là tổ chức đại diện cho cộng đồng DN. Do đó, việc thành lập DBA là thực sự cần thiết.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm