| Hotline: 0983.970.780

Bánh phối chế từ rau, củ, quả và tôm sạch vào Nhật Bản

Thứ Năm 28/09/2017 , 08:01 (GMT+7)

6 năm từ khi chiếc bánh Kakiage đầu tiên đạt tiêu chuẩn xuất sang Nhật Bản, NM An San thuộc Cty CP Thực phẩm Sao Ta (Fimex - Sóc Trăng) không ngừng nâng cao uy tín bằng cách giữ vững chất lượng sản phẩm.

Mỗi năm, Cty XK hàng triệu chiếc bánh, kim ngạch trên 4 triệu USD. Thành công của An San chính là kiểm soát nghiêm ngặt, áp dụng đúng qui trình sản xuất.
 

Làm từ rau, củ, quả sạch

Trong thành phần nguyên liệu chính của bánh phối chế nông - thủy sản chiên, đông lạnh với tên gọi Kakiage gồm có khoai lang (nướng, hấp, chiên), đậu bắp hấp, ớt chuông cắt sợi, củ sen hấp, bắp non hấp, bí ngòi hấp, nông sản trộn, xoài cắt hạt lựu, cà tím (hấp, nướng, tươi)…

15-40-43_che_bien_bnh_phoi_che_kkige
Chế biến bánh phối chế Kakiage

Bước tiếp theo, khi thâm nhập thị trường Nhật Bản, sản phẩm bánh phối chế Kakiage được cải tiến thêm với bột mì, khoai tây, khoai môn, khoai lang, cà rốt, hành tây trộn với con ruốc. Sau này bổ sung tôm thịt bên trên để chiếc bánh hấp dẫn hơn cũng như các loại nông sản khác gồm đậu que, củ sen, tần ô...

NM An San đã có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực chế biến tôm XK sang Nhật Bản. Thuận lợi của NM nhờ có trại nuôi tôm Tân Nam với 160ha, sản lượng 2.500 tấn/năm được kiểm soát chặt chẽ đạt tiêu chuẩn ASC.

Với nguồn nguyên liệu rau, củ, quả... khá đa dạng, NM phải đặt hàng từ nhiều vùng khác nhau, tuyệt đối không thu mua trôi nổi. Với các loại khoai, NM hợp đồng đặt hàng từ tỉnh Đăk Nông; rau, quả từ Bảo Lộc, Đà Lạt (Lâm Đồng) và một số loại rau, củ khác đặt mua từ Sóc Trăng.

Theo hợp đồng đặt hàng, các nông trại từ vùng trồng phải có ý thức trách nhiệm, đáp ứng các điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và có địa chỉ để có thể truy nguyên nguồn gốc. Bên cạnh đó, các thành phần khác như bột, dầu, muối… các nhà sản xuất, cung ứng về NM cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn nguyên liệu như được công bố.

Sau cùng sản phẩm bánh thành phẩm trước khi XK phải được cơ quan quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản Việt Nam kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng hoặc theo yêu cầu của khách hàng kiểm tra mẫu từ một đơn vị chuyên về VSATTP.
 

Chất lượng ổn định, hấp dẫn khách hàng

Ông Hồ Quốc Lực, TGĐ Cty CP Thực phẩm Sao Ta, cho rằng trong sản xuất kinh doanh ngành hàng chế biến thực phẩm, dù tiêu thụ nội địa hay XK thì yếu tố tiên quyết để đạt VSATTP là phải có nguyên liệu đảm bảo chất lượng sạch từ vùng nuôi, trồng. Cái lo lắng lớn nhất là đầu vào như rau, củ, quả còn dư lượng thuốc BVTV. Thủy sản, tôm nuôi cũng rất sợ dính dư lượng kháng sinh, chất cấm.

“Nước ta với nền nông nghiệp truyền thống lâu đời, có nhiều sản phẩm nông sản ngon lành, nguồn cung dồi dào có khả năng đáp ứng nhu cầu chế biến XK. Thực tế cho thấy qua kiểm soát, kiểm tra chất lượng nông - thủy sản, nông dân đã có giải pháp thực hành sản xuất tốt, nông phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. Vấn đề là làm thế nào quản lý, kiểm soát sản xuất tốt để phát huy, mở rộng vùng sản xuất, tăng sản lượng nông - thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn thị trường”, ông Lực nói.

Bánh nông thủy sản phối chế Kakiage đạt các chuẩn ISO, được xem là có tính sáng tạo, chất lượng ổn định và không ngừng cải tiến về công thức lẫn thành phần so với bánh truyền thống của Nhật nên bắt nhịp thị trường tiêu thụ tốt.

15-40-43_bnh_phoi_che_kkige
Bánh Kakiage

Đến năm thứ 3, người tiêu dùng Nhật đã quen ăn bánh với khẩu vị mới. Đây là cơ hội để NM An San sản xuất tăng lên 2 triệu bánh, đạt doanh số gần 1 triệu USD. Sản phẩm vào được các chuỗi siêu thị Nhật, đồng thời chuyển sản phẩm vào trong bộ món ăn Nhật (món tempura gồm cá, hải sâm chiên với nước sốt cá - cua - tôm).

Tiếp đến năm 2016, bánh phối chế Kakiage nhờ đa dạng các thành phần rau, củ, quả nhằm tạo thêm hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị người Nhật, nên kim ngạch XK đã tăng lên 4 triệu USD và dự kiến 2017 sẽ đạt khoảng 4,5 triệu USD.

Trong những năm qua, tất cả các lô hàng bánh Kakiage XK vào Nhật Bản đều thông quan 100%. Bánh Kakiage là sản phẩm thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm nông sản XK, tăng giá trị hàng nông - thủy sản, thêm sức cạnh tranh và uy tín hàng Việt. Từ đó tự tin mở rộng vùng sản xuất nông - thủy sản theo quy trình chuẩn mực (GAP), góp phần hình thành chuỗi giá trị sản phẩm.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm