| Hotline: 0983.970.780

Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị CTV khu vực phía Bắc

Thứ Sáu 29/07/2016 , 12:56 (GMT+7)

Sáng 29/7, tại trụ sở 14 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm – Hà Nội), Báo NNVN đã tổ chức hội nghị CTV khu vực phía Bắc năm 2016.

Tham dự hội nghị có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, PV Báo NNVN. Đặc biệt là đông đảo các CTV, thông tin viên từ khắp các vùng miền gắn bó với Báo NNVN.

Thay mặt Đảng ủy, BBT Báo NNVN, ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng biên tập gửi lời chúc sức khỏe, cảm ơn và tri ân tới nhưng đóng góp của đội ngũ CTV.

Đây là lực lương giúp tờ Báo ngày càng phát triển, nội dung sinh động, rộng khắp hơn. Ngoài số báo phát hành hằng ngày, Báo NNVN còn có nhiều ấn phẩm khác như Dân tộc miền núi & thiểu số, Kiến thức gia đình, phiên bản điện tử nongnghiep.vn… Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường mong muốn, đội ngũ CTV viết nhiều, viết hay hơn nữa.


Phó Tổng biên tập Trịnh Bá Ninh trò chuyện tại hội nghị

 

Ông Lê Trọng Đảm, Trưởng ban Chuyên đề Bạn đọc khẳng định, đội ngũ CTV luôn là cầu nối giữa Báo và các thông tin nóng hổi từ cơ sở.

Hiện nay, do lực lượng PV chưa thể phủ kín khắp vùng miền, chính vì vậy, đội ngũ CTV trở nên vô cùng quan trọng. Hội nghị CTV sẽ là dịp gặp gỡ, trao đổi gắn kết hơn giữa các CTV với tòa soạn, các PV. Báo NNVN luôn quan tâm đến chế độ, nhuận bút, trả thù lao xứng đáng với những gì các CTV cống hiến, đặc biệt các CTV lâu năm, thân thiết. 


Ông Lê Trọng Đảm (đứng), Trưởng ban Chuyên đề Bạn đọc chia sẻ ý kiến với các CTV

 

Tại hội nghị, Báo NNVN nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết, động viên từ các CTV – những người bạn đồng hành của Báo. CTV Kiều Bích (Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc) tâm sự, rất yêu mến Báo NNVN từ khi còn làm ở Đài Truyền thanh – Truyền Hình huyện Bình Xuyên. Mỗi số báo ra đời luôn được bạn đọc nâng niu, chuyền tay nhau như một cẩm nang sống...

GS Nguyễn Lân Dũng, CTV lâu năm tâm huyết, thời gian tới cần nâng cao chất lượng về cả hình thứcvà nội dung hơn nữa. Báo cần đăng tải nhiều bài viết mang tính phản biện, đồng thời biểu dương tấm gương người tốt việc tốt…


GS Nguyễn Lân Dũng chia sẻ những ý kiến tâm huyết

 

Kết luận hội nghị, Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường khẳng định, đội ngũ CTV góp phần sinh động tờ báo, có những thế mạnh ngay cả PV cũng không có được. Sắp tới, sẽ nâng cấp phiên bản điện tử nongnghiep.vn. 

Thay mặt Ban biên tập, Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường trân trọng cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu về tòa soạn. Đồng thời, tha thiết mong muốn các CTV nhiệt tình cộng tác viết bài hay hơn nữa. Báo NNVN sẽ ghi nhận để phát triển, nâng cao uy tín trong lòng bạn đọc, sự tin tưởng của đông đảo đội ngũ CTV.


Ông Lê Hưng Quốc, Nguyên Cục trưởng Cục Khuyến nông cũng là 1 CTV của Báo NNVN

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm