| Hotline: 0983.970.780

Bắt đầu "giải cứu" diêm dân

Thứ Tư 16/06/2010 , 14:15 (GMT+7)

Giữa lúc diêm dân các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và ĐBSCL đang khóc ròng vì giá muối tụt thảm hại thì hôm qua (15/6), Chính phủ đã có công văn chính thức đồng ý cho mua tạm trữ 200 nghìn tấn muối nhằm cứu diêm dân.

* Chính phủ đồng ý mua tạm trữ 200.00 tấn muối 

Giữa lúc diêm dân các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và ĐBSCL đang khóc ròng vì giá muối tụt thảm hại thì hôm qua (15/6), Chính phủ đã có công văn chính thức đồng ý cho mua tạm trữ 200 nghìn tấn muối nhằm cứu diêm dân.

Diêm dân đang “mếu”!

Đã bước vào cuối vụ muối 2010 nhưng diêm dân Bình Thuận vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khốn khó vì giá muối trên thị trường chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn. Tại các vựa muối thuộc các xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam), Chi Công (huyện Tuy Phong)..., giá muối phủ bạt trên thị trường chỉ khoảng 500 đồng/kg, còn muối không phủ bạt giá 400 đồng/kg, chưa bằng 1/3 so với mức giá năm 2009. Với mức giá này, diêm dân không đủ tiền trang trải chi phí SX. Hiện thu nhập mỗi người cào muối ở Bình Thuận chỉ 600 nghìn đồng/tháng là cùng. Giá muối hạ như vậy, nhưng muối vẫn không bán được mà gom thành đống lớn phủ bạt chờ tiêu thụ.

Tương tự như Bình Thuận, nhiều HTX SX muối tại Khánh Hòa hiện muối cũng đang nằm “đắp mền” la liệt ngoài đồng. Tại vựa muối các xã các xã ven biển của huyện Ninh Hòa như Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Diêm…diêm dân không buồn cào muối. Nếu như trong năm 2009, thu nhập một người cào muối đạt trên 2 triệu đồng/ tháng thì từ đầu tháng 1 năm 2010 đến nay chỉ còn chưa đầy 1 triệu đồng/tháng. Ông Phan Hồng – diêm dân HTX muối Ninh Thủy khác bày tỏ: “Tôi chỉ mong Nhà nước mua 800.000 đồng/tấn là cũng được rồi. Nói thật, đi cào muối như chúng tôi còn đỡ chứ mấy chị phụ nữ gánh muối khổ cực hơn nhiều. Thu nhập của họ chưa tới 10.000 đồng/ngày”.

Từ 1/6 – 30/9: Bắt đầu “cứu muối”

Hôm qua, sau nhiều lần Bộ NN-PTNT có kiến nghị về các giải pháp “giải nguy” cho diêm dân, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có văn bản đồng ý chỉ đạo mua tạm trữ muối cùng một số chính sách hỗ trợ tích cực khác. Cụ thể, Chính phủ giao Bộ NN-PTNT chỉ đạo TCty Lương thực miền Bắc (Vinafood I) mua tạm trữ 200 nghìn tấn muối nhằm giữ giá muối. Cụ thể, mua tạm trữ ở miền Bắc 20 nghìn tấn, miền Trung và miền Nam 180 nghìn tấn. Việc mua tạm trữ bắt đầu từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/9/2010. Về cơ chế mua tạm trữ, Vinafood I tự chịu chi phí bảo quản, tự chịu lãi suất trong thời gian tạm trữ. Trường hợp khó khăn về tài chính, Bộ NN-PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ 100% lãi suất cho diêm dân vay vốn đầu tư SX muối. Thời gian được hỗ trợ bắt đầu từ ngày 1/6/2010 đến hết ngày 31/12/2010. Để đảm bảo việc dự trữ muối diễn ra tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN-PTNT rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng kho chứa muối hiện đang thực hiện. Nếu dự án có khả năng hoàn thành vào năm 2010 nhưng chưa được bố trí đủ vốn thì Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ KH- ĐT tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ để được ứng vốn của năm 2011, nhằm kịp thời hoàn thành kho bãi phục vụ việc dự trữ muối.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: “Việc muối hạ Bộ Công thương có... một phần trách nhiệm”

Liên quan tới nguyên nhân của việc giá muối tụt thảm hại, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng ngày 11/6, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi dành cho Bộ Công thương trong việc cấp phép hạn ngạch NK muối cũng như quản lí muối NK.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng báo cáo: Năm 2010, hạn ngạch NK muối công nghiệp Bộ Công thương cấp cho các DN là 180 nghìn tấn. Còn lại muối dân sinh là 80 nghìn tấn dùng SX muối I-ốt, muối cho y tế...Tuy nhiên, đó chỉ là hạn ngạch mà Bộ Công thương công bố, trên thực tế tới nay mới chỉ phân bổ 140 nghìn tấn cho loại muối công nghiệp, còn muối dân sinh chưa phân bổ. Trong 140 nghìn tấn muối công nghiệp đã phân bổ đó thì 5 tháng đầu năm các DN mới nhập có 50 nghìn tấn. Nhưng vì sao nhập có 50 nghìn tấn vẫn cảnh hưởng với giá muối trong nước?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận định, đúng là có tình trạng muối NK ngoài hạn ngạch không có giấy phép, tức là không cần phải giấy phép. Trong 5 tháng đầu năm 2010, lượng muối ngoài hạn ngạch NK vào tới khoảng 90 tấn. Chính số muối này mặt tâm lý, và kể cả về mặt khối lượng có tác động đến giá muối trong nước là có thật. Mặc dù muối ngoài hạn ngạch không phải cấp giấy phép, nhưng trách nhiệm của Bộ Công thương là phải quản lí giám sát việc NK. “Đó là phần trách nhiệm của Bộ Công thương, tôi xin nhận với cử tri cả nước, bà con diêm dân và Quốc hội để khắc phục vấn đề này” – Bộ trưởng Hoàng nói.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm