| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Hà Nội chỉ đạo truy trách nhiệm việc lát đá vỉa hè

Thứ Tư 13/12/2017 , 15:42 (GMT+7)

Trước tình trạng một số tuyến phố vỉa hè xuống cấp, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu làm rõ trách nhiệm các cấp, "không thể xem như không có gì".

Sáng 13/12, tại hội nghị giao ban trực tuyến của lãnh đạo thành phố với các quận huyện, thị xã, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, năm văn minh đô thị 2017 đã đạt được một số kết quả tốt. Nhiều tuyến đường được triển khai về hạ tầng, nhiều tuyến phố, khu vực xã, phường, người dân tự giác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, làm các vườn hoa... 

Tuy nhiên, công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu của Thành ủy, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra hàng ngày, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến sáng 13/12. Ảnh: Võ Hải.

Về lát đá vỉa hè trên các tuyến phố, Bí thư Hà Nội cho rằng còn nhiều bất cập. Quá trình thi công và quản lý kỹ thuật thiếu chặt chẽ, chưa kiểm soát tốt về kỹ thuật dẫn đến công trình xuống cấp nhanh, gây bức xúc trong nhân dân.

“Việc lát đá vỉa hè phải được truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo, cấp đứng đầu, không thể coi như không có gì. Tôi đề nghị phải làm rõ vấn đề”, ông Hải nói.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, công tác sửa chữa, nâng cấp vỉa hè một số quận, trong đó có 4 quận trung tâm thời gian vừa qua có những hạn chế. UBND các quận, huyện, thị xã khi lát đá vỉa hè đã hiểu sai chủ trương, nguyên tắc chỉ đạo của UBND Hà Nội. Hồ sơ thiết kế cải tạo, nâng cấp vỉa hè và chỉnh trang đô thị mặt phố còn sơ sài, thiếu đánh giá nền hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội đang thanh tra việc lát đá vỉa hè tại số một địa bàn. Ảnh minh hoạ: Phong Vân.

Quá trình lát đá vỉa hè cũng chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật gây bức xúc trong nhân dân. “Công tác quản lý chất lượng thi công còn thiếu chặt chẽ. Các đơn vị liên quan chưa kiểm soát tốt việc thi công, quản lý chất lượng công trình, kết cấu nền, chất lượng vật liệu đã tổ chức lát vỉa hè”, ông Dục nêu.

Trước tình trạng trên, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thành phố đã chỉ đạo các quận chỉ đầu tư, cải tạo bằng vật liệu tự nhiên khi vỉa hè đã quá xuống cấp, mất mỹ quan đô thị và không thể chỉnh trang được. UBND các quận, huyện cần rà soát toàn bộ kế hoạch triển khai các dự án trong thời gian qua.

Kiến nghị “phạt nguội” vi phạm vỉa hè

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện cho biết, sau thời gian triển khai, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã nảy sinh nhiều tồn tại, thường chỉ khi lực lượng chức năng ra quân thì lòng đường, hè phố mới nền nếp, sạch sẽ, khi các lực lượng đi khỏi thì vi phạm “đâu lại hoàn đấy”.

Ông Viện kiến nghị thành phố cho phép sử dụng phương tiện nghiệp vụ để xử phạt vi phạm hành chính, xử lý vi phạm qua hình ảnh. Thực tế, chỉ cần xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng Nghị định số 46 với mức 25 triệu đồng/vi phạm hè phố thì đã rất hiệu quả, không cần tăng gấp đôi mức xử lý như đề xuất của TP HCM.

"Phạt nguội với những vi phạm lòng đường, vỉa hè sẽ giúp khắc phục bất cập trong xử lý vi phạm hiện nay và quy định này đã được Chính phủ cho phép thực hiện", Giám đốc Sở Giao thông cho biết.

(VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm