| Hotline: 0983.970.780

Giông lốc, mưa đá và nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc bộ trong tháng 5

Thứ Bảy 27/04/2024 , 10:44 (GMT+7)

Các hiện tượng giông lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều ở Bắc bộ trong tháng 5, đây cũng là thời điểm nắng nóng gia tăng ở khu vực này.

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài là hình thái thời tiết đáng lưu ý nhất trên phạm vi cả nước trong những ngày tới.

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài là hình thái thời tiết đáng lưu ý nhất trên phạm vi cả nước trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc bộ và Trung bộ đã bước vào đợt nắng nóng diện rộng và sẽ kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Đây cũng là hình thái thời tiết đáng lưu ý nhất trên phạm vi cả nước trong những ngày tới.

“Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn này”, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong 1 đến 2 ngày đầu tháng 5 tới, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc sẽ di chuyển xuống, ở Bắc bộ giai đoạn từ ngày 1 đến 2/5 khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và giông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Mưa đá rơi dày đặc, phủ trắng cả một khu vực trồng hoa màu tại huyện Vân Hồ (Sơn La).

Mưa đá rơi dày đặc, phủ trắng cả một khu vực trồng hoa màu tại huyện Vân Hồ (Sơn La).

Bên cạnh đó, giai đoạn những ngày đầu tháng 5, cả 2 miền Nam - Bắc cần đề phòng hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, từ nay đến tháng 6 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc bộ nên các hiện tượng giông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm. Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng tại Tây Nguyên và Nam bộ khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 5 tới phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ được dự báo sẽ thiếu hụt 10 - 30%.

“Với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình nhiều năm tại các khu vực trên phạm vi cả nước. Tình trạng khô hạn, thiếu nước có khả năng sẽ kéo dài và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Dự báo trong khoảng 1 - 2 ngày tới, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều nơi.

Theo đó: Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Bắc bộ và Nam bộ nhiệt độ cao nhất dao động 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm