| Hotline: 0983.970.780

Bia, nước ngọt bắt đầu tăng giá

Thứ Sáu 17/01/2014 , 09:42 (GMT+7)

Chưa vào cao điểm mua sắm Tết nhưng nhiều loại bia, nước ngọt đã điều chỉnh giá vài nghìn tới cả chục nghìn đồng một thùng.

Chưa vào cao điểm mua sắm Tết nhưng nhiều loại bia, nước ngọt đã điều chỉnh giá vài nghìn tới cả chục nghìn đồng một thùng.


Ảnh minh họa

Tại đại lý bia ở chợ Văn Thánh (quận Bình Thạnh), giá tăng 5-10% so với tháng trước. Hiện bia xuân Heineken 390.000 đồng một thùng, đắt thêm 15.000 đồng so với nửa tháng qua. Bia 333 nhích 10.000 đồng, lên 210.000 đồng một thùng 24 lon. Tiger tăng từ 280.000 lên 300.000 đồng.

Ở siêu thị, một số loại bia bán giá khuyến mãi nhưng cũng đã cao hơn so với tháng trước. Heineken dao động 370.000-380.000 đồng một thùng, Tiger 290.000 đồng, Sapporo 390.000-400.000 đồng, Carlsberg 375.000-380.000 đồng một thùng.

Ngoài bia, nước ngọt cũng thay đổi bảng giá. Tại đại lý nước giải khát trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Coca Cola xuân có giá 185.000 đồng một thùng, đắt thêm 15.000 đồng, nước cam Fanta 170.000 đồng một thùng, 7 Up tăng 5.000 đồng, lên 165.000 đồng. Red Bull trước đây bán lẻ 7.800 đồng một lon nay lên 8.800 đồng.

Giới kinh doanh cho biết, đây là mặt hàng được ưa chuộng trong những ngày lễ Tết cộng với việc các đại lý lớn tăng giá nên mức bán ra có nhỉnh hơn chút ít so với ngày thường. Anh Bình, chủ đại lý trên đường Lương Đình Của (quận 2) cho hay, nếu năm ngoái thời điểm trước Tết hai tuần mỗi ngày bán khoảng 70 thùng thì năm nay cũng bán trên 50 thùng. Sức mua hiện chưa cao nhưng anh không lo ế hàng.

Còn chủ đại lý bia ở chợ Văn Thánh lý giải, bia xuân khác với bia thường, chi phí mẫu mã, đóng gói đẹp, bắt mắt và chỉ dành riêng cho dịp Tết nên giá có điều chỉnh lên. “Dù giá bia có nhỉnh đôi chút nhưng lượng hàng bán ra không thu kém năm ngoái. Hiện trung bình mỗi ngày tôi bán khoảng 50 thùng bia các loại. Có đơn vị lấy cả 100 thùng tổ chức tất niên”, chủ đại lý ở đây chia sẻ.

Trong khi đó, nhà sản xuất bia cho rằng, nguồn cung vẫn ổn định và giá mà họ bán cho các đơn vị phân phối vẫn như cũ.

Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho hay, tháng 9 là đợt tăng cuối cùng của bia Sài Gòn. Đến nay, công ty vẫn giữ nguyên giá bán tất cả các dòng bia. Lượng cung ứng bia Sài Gòn ra thị trường hiện tăng 30% so với các tháng trước đó. “Tết năm nay công ty đã cam kết với Bộ Công thương đảm bảo đủ hàng cung cấp cho hệ hống phân phối và không tăng giá bán để góp phần bình ổn thị trường trong nước”, ông Tuất nói.

Trước đó, tại buổi họp về bình ổn thị trường, bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP HCM cho biết, lượng bia phục vụ dịp Tết năm nay tăng 20-30% so với năm ngoái và sẽ không có hiện tượng khan hiếm. Người tiêu dùng nên thận trọng khi mua hàng ở những đại lý tăng giá bất hợp lý.

Hiện không khí mua sắm Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Đại diện siêu thị big C cho biết, sức mua tuần qua tăng khá mạnh so với tuần trước, nhất là những sản phẩm để biếu tặng. Ở Saigon Co.op, lượng tiêu thụ có xu hướng tăng lên. Siêu thị cam kết sẽ giữ giá cả ổn định từ nay đến Tết Nguyên Đán, đáp ứng đủ nguồn hàng cho người dân mua sắm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm