| Hotline: 0983.970.780

Bianfishco nợ lớn - Xử lý như thế nào?

Thứ Sáu 06/04/2012 , 10:26 (GMT+7)

Đến nay, Cty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) vẫn chưa giải quyết được những khoản nợ và ổn định tình hình...

Nhà máy chế biến cá tra XK của Bianfishco
Đến nay, Cty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) vẫn chưa giải quyết được những khoản nợ và ổn định tình hình để vào đầu tháng 4/2012 đưa nhà máy hoạt động trở lại như dự định của lãnh đạo công ty tại buổi họp báo ngày 7/3/2012.

Trong khi đó, kiểm tra tình hình tài chính và các khoản nợ của Bianfishco sau gần một tháng, Tổ công tác liên ngành do UBND TP. Cần Thơ lập ra, với nhiệm vụ tiếp xúc với lãnh đạo Bianfishco và làm việc với các bên có liên quan để xác định tình hình và tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho DN này, các khoản nợ của Bianfishco bước đầu được xác định.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ:

“Trước nhu cầu việc làm của hơn 2.400 công nhân nhà máy Bianfishco, hiện nay 2 nhà máy chế biến thủy sản Cổ Chiên, nhà máy Bình Phú, mỗi nhà máy đang cần tuyển 1.400 công nhân. Riêng Cty Dệt may Thái Tuấn cho biết sẽ tiếp nhận 200 công nhân quê ở TPHCM và miền Trung có nhu cầu tìm việc”.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KCN) Cần Thơ, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: Tổng số nợ theo thống kê chính thức từ các nguồn và người nuôi cá (không bao gồm nợ của Cty TNHH Xây dựng – Thương mại (XD-TM) Diệu Hiền và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền) là 1.541,535 tỷ đồng. Trong đó nợ các tổ chức tín dụng 1.277,159 tỷ đồng; nợ tiền cá của 44 hộ dân là 261,346 tỷ đồng (hiện Bianfishco đã trả được 16 tỷ, còn hơn 245 tỷ đồng); nợ BHXH là 3,035 tỷ đồng. Ngoài ra Bianfishco còn các khoản nợ bao bì, vật tư, vận chuyển…

Tại cuộc họp báo ngày 5/4, UBND TP. Cần Thơ cho biết, phía Bianfishco đề nghị được giãn nợ và định giá tài sản để vay thêm vốn duy trì hoạt động. UBND TP Cần Thơ đã có ý kiến yêu cầu Bianfishco thực hiện ngay kiểm toán tài chính năm 2011, kiểm kê tài sản, công nợ. Sau khi có đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan, tiến hành ngay Đại hội cổ đông theo đúng qui định pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả kiểm toán và Đại hội cổ đông về UBND thành phố trước ngày 30/4/2012. Về thủ tục pháp lý của Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc công ty, UBND TP Cần Thơ yêu cầu HĐQT công ty khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về việc Ủy quyền điều hành quản lý công ty. Trường hợp các thủ tục chưa đảm bảo thì yêu cầu bà Phạm Thị Diệu Hiền – Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Bianfishco (hiện đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ) phải trở về Việt Nam phối hợp, xử lý những tồn tại của Bianfishco.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm