| Hotline: 0983.970.780

Bình quân mỗi ngày Samsung Việt Nam lãi gần 400 tỷ đồng

Thứ Năm 21/09/2017 , 19:00 (GMT+7)

Lợi nhuận sáu tháng đầu năm của Samsung Việt Nam tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 72.000 tỷ đồng.

Samsung Electronics vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc lần lượt đạt 97,7 tỷ USD và 16,4 tỷ USD, tương ứng mức tăng gần 11% và 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổ hợp 4 công ty con tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng và giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu chung của Samsung. Tỷ lệ đóng góp doanh thu giai đoạn sáu tháng đầu năm xấp xỉ 31%, tương đương 637.300 tỷ đồng tính theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 72.370 tỷ đồng, tính bình quân mỗi ngày khoảng 400 tỷ đồng.

Samsung Electronics Vietnam (SEV, trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh) và Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (SEVT) vẫn đang là những đơn vị chủ chốt của tập đoàn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng trái chiều về doanh số của hai doanh nghiệp này đã xuất hiện trong nửa đầu năm nay. Trong khi doanh số của SEV giảm 14% thì SEVT lại tăng vọt đến 32%, tương đương mức chênh lệch 71.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Hai công ty này lần lược ghi nhận doanh thu 187.930 tỷ đồng và 297.400 tỷ đồng.

Hai công ty khác của Samsung tại Việt Nam cũng đang cho thấy những chuyển biến tích cực. Doanh thu và lợi nhuận của Samsung Electronics HCMC CE Complex tăng gần gấp 3 cùng kỳ.

Đáng chú ý là trường hợp của Samsung Display Vietnam, công ty này đã thoát khỏi khoản lỗ 700 tỷ đồng sau gần ba năm đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển, sản xuất các loại màn hình thế hệ mới, độ phân giải cao cho thiết bị di động. Mới đây, công ty này cũng nhận giấy phép đầu tư 2,5 tỷ USD, nâng tổng số vốn đầu tư lên 6,5 tỷ USD. Khoản đầu tư này nhằm tăng sản lượng màn hình sản xuất lên 220 triệu đơn vị mỗi năm.

Samsung hiện có 6 nhà máy tại Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử thông minh, điện gia dụng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ với tổng vốn đầu tư 15 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2016, các nhà máy tại Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm tới 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch đạt khoảng 40 tỷ USD.

Năm nay, tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện tại Việt Nam và dự kiến doanh thu vào khoảng 60 tỷ USD. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm của Samsung tại Việt Nam đạt khoảng 57%.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm