| Hotline: 0983.970.780

Bộ giống lúa cho Tây Ninh

Thứ Hai 30/03/2015 , 09:23 (GMT+7)

Vụ ĐX 2014-2015, Cty CP Giống cây trồng- con nuôi Ninh Bình trồng thử nghiệm bộ giống lúa mới ở xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho kết quả khá.

Trong đó giống A126, HDT8, AIQ 1102 và Hoa Ưu 109 có triển vọng thay thế một số giống lúa cũ.

Sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa làm khô hết sương đêm trên những ngọn cỏ, chúng tôi đã có mặt ở cánh đồng lúa thử nghiệm ở ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch. Cánh đồng này trồng giống lúa Hoa Ưu 109 và AIQ 1102.

Đoàn tham quan có gần 100 nông dân, ai cũng suýt xoa khi nhìn thảm lúa mênh mông, vàng ruộm, nhưng không còn rập rờn uốn lượn theo gió như lúa đang thì con gái nữa vì những chùm bông quá nặng, trĩu xuống như lưỡi liềm.

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Gò Dầu phấn khởi nói: “Trong bộ giống lúa thử nghiệm ở đây, giống nào cũng tốt. Hoa Ưu 109 thích hợp với đất chuyên canh lúa, đất phèn, chăm sóc dễ, đầu tư nhẹ hơn các giống khác, năng suất có thể đạt từ 9-11 tấn/ha. Rất triển vọng để thay thế giống IR 50404. Các giống còn lại là A126, HDT8, AIQ 1102, DL 105 bà con mới trồng một vụ, chưa có đánh giá cụ thể, nhưng thấy kỹ thuật chăm sóc đơn giản, đầu tư nhẹ hơn một số giống cao sản phổ biến ở đây, nên bước đầu thấy cũng rất có triển vọng”.

Chỉ vào thảm lúa Hoa Ưu 109 vàng ươm chuẩn bị thu hoạch của mình, ông Nguyễn Văn Hoài, 65 tuổi ở ấp Bầu Vừng khẳng định: “Lúa này năng suất “bèo” lắm cũng 9,5 tấn/ha. Dù mới trồng vụ đầu, nhưng tôi thấy được. Trong khi lúa IR50404 giá chưa đến 4.000 đ/kg và bấp bênh hơn thì Hoa Ưu 109 được Cty thu mua toàn bộ với giá 5.000 đ/kg".

Còn ông Nguyễn Văn Nam, 62 tuổi ở ấp Bàu Vừng hạch toán khá chi tiết: “Tôi trồng 1 ha giống A126 thấy dễ chăm, ít rầy. Đặc biệt, trong khi nhiều giống đầu tư ban đầu rất nặng, có khi lên đến 25 triệu đ/ha, thì giống này chỉ từ 13 - 15 triệu đ/ha. Với năng suất bình quân 9 tấn/ha, Cty thu mua với giá 5.000 đ/kg, tính ra mỗi vụ, trừ chi phí (chưa tính công) thì lãi khoảng trên 30 triệu đ/ha”.

Theo những nông dân đang liên kết trồng thử nghiệm thì đây là những giống lúa hoàn toàn mới đối với họ. Vì thế, họ chưa hiểu hết những đặc tính của giống, chưa đủ kinh nghiệm chăm sóc, cho nên, có thể năng suất vụ đầu tiên chưa đạt đỉnh.

18-04-15_nh-3

“Mặc dù mới trồng vụ đầu, nhưng diện tích giống lúa của Cty ở Gò Dầu có gần 90 ha, 10 ha nữa ở Trảng Bàng. Sắp tới, Cty sẽ phát triển lên từ 300 - 500 ha, gồm cả 5 giống”, KS Phạm Minh Chiến, Cty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Văn Nga, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình cho biết, vụ ĐX tới lực lượng kỹ sư của Cty sẽ theo sát quá trình canh tác của bà con hơn, để đưa ra những điều chỉnh hợp lý về kỹ thuật chăm sóc.

“Hiện tại bà con mới chỉ thu hoạch xong giống HDT8, theo đánh giá thì giống này rất tiềm năng, cả về năng suất, chi phí đầu tư, kỹ thuật chăm sóc, chất lượng sản phẩm đến giá cả. Còn Hoa Ưu, để khẳng định có thể thay thế được IR50404 hay không, phải thêm 1 - 2 vụ nữa mới có thể đưa ra kết luận chính xác được.

Cty sẽ thu mua toàn bộ số lúa giống, lúa thịt bà con đang trồng ở đây với giá cao hơn giá thị trường từ 500 - 800 đ/kg lúa tùy giống.

Trong đó, giống A126 Cty mua với giá 5.000 đ/kg, các giống khác như Hoa Ưu 109, vì chưa thu hoạch xong nên chưa có giá cụ thể, nhưng chắc chắn, giá sẽ cao hơn giá thị trường. Gò Dầu có khoảng 9.000 ha đất lúa, diện tích gieo trồng 3 vụ gần 19.000 ha, tiềm năng rất lớn để Cty phát triển bộ giống lúa mới”, Th.S Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng đại diện Cty Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình tại Tây Ninh cho biết.

Với kế hoạch “bám rễ”, phát triển bền vững ở Tây Ninh, Cty đã đầu tư xây dựng 2 lò sấy lúa công suất hàng chục tấn/mẻ tại Trảng Bàng. Bên cạnh đó, Cty đang xúc tiến đầu tư kho bãi tập kết lúa, dây chuyền chế biến gạo chất lượng cao tại TP.HCM.

“Sắp tới, Tây Ninh sẽ là một trong những vùng cung cấp lúa gạo cho thị trường phía Bắc sau vụ đông, khi thị trường không cung ứng đủ. Còn gạo, bắp, chúng tôi sẽ chế biến ngay tại TP.HCM, sau đó tiến hành từng bước để xuất khẩu trực tiếp”, ông Vũ Văn Nga nói.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm