| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Quảng Trị muốn nhân rộng giống lúa TBR97 và TBR87

Thứ Sáu 26/04/2024 , 11:00 (GMT+7)

Để khẳng định những ưu điểm của giống TBR97, TBR87 về tính thích nghi, chống chịu sâu bệnh, nông dân mong muốn Tập đoàn ThaiBinh Seed tiếp tục mở rộng diện tích khảo nghiệm.

Đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn ThaiBinh Seed tham quan mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR87. Ảnh: CĐ.

Đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn ThaiBinh Seed tham quan mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR87. Ảnh: CĐ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed – Chi nhánh Bắc Trung bộ phối hợp với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao TBR97 và TBR87.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, công tác giống trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao đã góp phần nâng cao sản lượng, giá trị sản xuất cho nông dân.

Nhiều công ty giống trong cả nước đã mở rộng thị trường đến địa phương. Đây là điều kiện để ngành nông nghiệp tỉnh lựa chọn những bộ giống chất lượng cao, thích ứng với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng để đưa vào cơ cấu giống.

Trên cơ sở chủ trương đó, nhằm tuyển chọn những giống lúa thuần chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt dần thay thế một số giống cũ đã thoái hóa, góp phần đa dạng sự lựa chọn cho nông dân huyện Hải Lăng, vụ đông xuân 2023 - 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed – Chi nhánh miền Trung phối hợp với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã đưa vào sản xuất thử giống lúa thuần chất lượng cao TBR97 và giống TBR87 tại HTX Văn Quỹ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Giống lúa TBR97 và TBR87 được nông dân Quảng Trị đánh giá cao vì có nhiều ưu điểm vượt trội. Ảnh: CĐ.

Giống lúa TBR97 và TBR87 được nông dân Quảng Trị đánh giá cao vì có nhiều ưu điểm vượt trội. Ảnh: CĐ.

Vụ đông xuân 2023 – 2024, ông Nguyễn Khánh Thắng (HTX Văn Quỹ) đưa vào sản xuất thử 6 sào giống lúa TBR97. Đây cũng là vụ lúa đầu tiên ông Thắng và các xã viên HTX sản xuất giống lúa TBR97.

Ông Thắng cho biết: Từ khi đưa vào sản xuất đến nay, giống TBR97 chưa xuất hiện bệnh đạo ôn, trong khi nhiều giống lúa khác “dính” bệnh này. Cùng với đó, nhiều loại sâu bệnh khác như bạc lá, rầy nâu, sâu cuốn lá... vẫn chưa xuất hiện trong suốt quá trình sản xuất.

“Đây đều là những ưu điểm cần có của bất cứ giống lúa nào và cũng là điều mong mỏi của nông dân chúng tôi. Hiện nay diện tích khảo nghiệm tại hợp tác xã vẫn còn nhỏ nên mong muốn ngành chức năng và doanh nghiệp tiếp tục mở rộng diện tích khảo nghiệm hơn nữa để khẳng định tính thích nghi và khả năng chống chịu sâu bệnh trước khi nông dân chúng tôi có thể sản xuất đại trà”, ông Thắng chia sẻ.

Mô hình trình diễn giống lúa thuần TBR97 tại HTX Văn Quỹ được nông dân đánh giá cao. Ảnh: CĐ.

Mô hình trình diễn giống lúa thuần TBR97 tại HTX Văn Quỹ được nông dân đánh giá cao. Ảnh: CĐ.

Cùng quan điểm với ông Thắng, nông dân Ngô Văn Quốc ở HTX Văn Quỹ đánh giá, chỉ sau một vụ đưa vào sản xuất thử nghiệm, các giống TBR97 và TB87 của Tập đoàn ThaiBinh Seed đã chứng minh được khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng của vùng đất Hải Lăng.

Không chỉ có thời gian sinh trường ngắn, phù hợp với các vùng thấp trũng của địa phương, các giống lúa mới TBR97 và TBR87 còn có khả năng chống đổ ngã, cứng cây nên rất phù hợp với đồng đất của địa phương.

"Vụ hè thu tới chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất các giống lúa mới này để khẳng định chắc chắn những ưu điểm trên trước khi đưa vào sản xuất đại trà”, ông Quốc nói.

Bà Hồ Thị Lài, Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, mục tiêu của Trung tâm khi đưa các giống mới TBR97 và TBR87 về khảo nghiệm trên đồng đất các địa phương của tỉnh nhằm tìm ra bộ giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị cao, đặc biệt là thích ứng với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng trong điều kiện biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây lúa.

Một trong những ưu điểm của giống TBR97 và TBR87 là khả năng chống chịu sâu bệnh và thích nghi tốt với thời tiết của địa phương. Ảnh: CĐ.

Một trong những ưu điểm của giống TBR97 và TBR87 là khả năng chống chịu sâu bệnh và thích nghi tốt với thời tiết của địa phương. Ảnh: CĐ.

Theo bà Lài, thông qua những đợt khảo nghiệm, đánh giá các bộ giống, Trung tâm sẽ có cơ sở lựa chọn các giống mới thích ứng với điều kiện địa phương để đưa vào cơ cấu giống của tỉnh.

Cũng theo bà Lài, sau một vụ, theo đánh giá của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, các giống lúa TBR97 và TBR87 đều sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại, có khả năng chống chịu với bệnh đạo ôn tốt hơn so với các giống khác hiện đang gieo trồng tại địa phương.

Đặc biệt, giống TBR97 và TBR87 có một số ưu điểm nổi trội so như: Thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu bệnh đạo ôn tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chống đổ tốt, khả năng thích ứng tốt với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Ông Nhâm Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed) cam kết mang lại cho bà con nông dân Quảng Trị những giống lúa chất lượng cao, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương.

Ông Nhâm Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed) cam kết mang lại cho bà con nông dân Quảng Trị những giống lúa chất lượng cao, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương.

“Trung tâm đề nghị Tập đoàn ThaiBinh Seed tiếp tục nhân rộng giống TBR97 và TBR87 trên địa bàn ở nhiều chân đất khác nhau nhằm khẳng định các ưu điểm của giống để nhân rộng hơn nữa trên địa bàn huyện Hải Lăng nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung”, bà Lài khẳng định.

Tại buổi hội nghi đầu bờ, ông Nhâm Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed) cam kết mang lại cho bà con nông dân những giống lúa chất lượng cao, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương. Hai giống lúa TBR97 và TBR87 đưa vào khảo nghiệm trên đồng đất Hải Lăng là minh chứng cho những cam kết trên của Tập đoàn.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.