| Hotline: 0983.970.780

Cao su "bội thu"

Thứ Hai 25/10/2010 , 09:42 (GMT+7)

“Năm 2010, chắc chắn sẽ là năm ngành cao su được giá nhất từ trước đến nay...”- ông Lê Quang Thung- Quyền Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) khẳng định như vậy.

“Năm 2010, chắc chắn sẽ là năm ngành cao su được giá nhất từ trước đến nay. Nhờ vậy chúng tôi cũng sẽ đạt các mức kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận”- ông Lê Quang Thung- Quyền Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) khẳng định như vậy. 

Giá bán cao

Ông Thung dẫn chứng, khi xây dựng kế hoạch cho năm 2010, chúng tôi dự kiến giá bán bình quân ở mức 2.000 USD/tấn mủ. Trong thời điểm nền kinh tế thế giới vừa gượng dậy sau khủng hoảng, thì đạt được mức giá đó cũng đã là quá tốt. Thế nhưng, giá cao su đã liên tục tăng từ đầu năm đến nay, hiện đạt mức gần 4.000 USD/tấn cao hơn dự kiến rất nhiều lần.

Theo số liệu của VRG, đến hết tháng 9/2010, toàn Tập đoàn đã tiêu thụ 192.108 tấn cao su các loại, đạt 65,1% kế hoạch năm với giá bán bình quân 57,5 triệu đồng/tấn, cao hơn 30 triệu đồng/tấn so cùng kỳ năm 2009. Với giá thành 35,2 triệu đồng/tấn, lợi nhuận bình quân trên mỗi tấn sản phẩm là 22 triệu đồng, đạt mức kỷ lục!

Theo dự báo của các chuyên gia, trong 2 tháng cuối năm nay, giá cao su thiên nhiên vẫn giữ ở mức cao, thậm chí còn khả năng tăng thêm. Nguyên nhân do nền kinh tế thế giới phục hồi, nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên trong ngành công nghiệp chế biến vỏ xe ô-tô đang tăng mạnh; trong khi nguồn cung tại các nước SX cao su lớn trên thế giới như Thái Lan, Indonesia, Malaysia lại chưa có gì đột biến.

Ông Lê Quang Thung cung cấp thêm thông tin: “Tôi vừa đi dự Hội nghị các quốc gia SX cao su thiên nhiên (ANRPC) năm 2010 ở Ấn Độ về. Các báo cáo và dự báo của các chuyên gia hàng đầu thế giới và Hiệp hội Cao su các nước đều cho thấy, tình hình tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn rất khả quan trong năm 2011 và các năm tới. Nhiều dự báo cho rằng, giá cao su năm 2011 sẽ là +-5% so với mức giá bình quân năm 2010. Nếu đạt được mức giá này thì rất tốt cho các nhà SX cao su thiên nhiên, bởi nếu tăng cao hơn nữa thì các nhà tiêu thụ sẽ “chết”, và như vậy cũng ảnh hưởng đến nhà cung cấp”.

Tuy nhiên, làm thế nào để tận dụng triệt để yếu tố “thiên thời” khi giá cao su đang tăng cao, ông Trần Ngọc Thuận–TGĐ VRG cho biết thêm: “Được giá rồi thì phải được mùa nữa mới thắng lợi toàn diện. Đến 20/10, VRG đã khai thác đạt trên 180.000 tấn, tức khoảng 66% kế hoạch năm. Việc khai thác hoàn thành mục tiêu 275.000 tấn mủ năm nay là trong tầm tay, nhưng VRG quyết tâm vượt khoảng 6.000 tấn mủ. Về tiêu thụ, tuy tình hình đang rất thuận lợi nhưng chúng tôi quyết định cho phép các đơn vị gối đầu 10-15% (trước đây chỉ có 5%) để dành bán trong quý I/2011, bởi theo các dự báo thì giá cao su vẫn còn tăng trong thời điểm đầu năm 2011 tới!”.

Mùa “bội thu”!

“Mục tiêu kim ngạch XK cao su trong năm nay của VN là 1,5 tỷ USD, qua 9 tháng đã đạt 1,42 tỷ USD. Với 3 tháng còn lại tập trung đến 40% sản lượng cao su của cả năm, thì khả năng xuất khẩu cao su sẽ “cán đích” 2 tỷ USD là hoàn toàn khả thi”- TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận.
Dù chưa hết 10 tháng, nhưng nhờ giá bán cao su cao ngất ngưởng nên VRG sắp sửa hoàn thành nhiều mục tiêu, kế hoạch năm nay và đã vượt xa nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng so cùng kỳ năm 2009.

Chỉ tính riêng về doanh thu, 9 tháng đầu năm, VRG đã đạt 11.050 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm, tăng 5.193 tỷ đồng (vượt 88,7%) so cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận cao su đạt 4.276 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm, tăng tới 2.790 tỷ (vượt 88%) so cùng kỳ năm 2009.

Theo nhận định của lãnh đạo VRG, nếu “khiêm tốn” chỉ lấy giá bán bình quân 9 tháng là 57,5 triệu đồng/tấn, thì khả năng doanh thu cao su năm nay của VRG sẽ đạt 17.259 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận bình quân 20 triệu đồng/tấn sản phẩm, thì năm nay lợi nhuận của VRG sẽ đạt 6.000 tỷ đồng. “Nếu tính lợi nhuận từ các đơn vị khối công nghiệp, dịch vụ thì tổng doanh thu toàn VRG sẽ đạt trên 22.450 tỷ, lợi nhuận khoảng 7.400 tỷ, thậm chí hoàn toàn có khả năng đạt 8.000 tỷ đồng”, ông Lê Quang Thung tái khẳng định.

ỦNG HỘ TRÊN 300 TRIỆU ĐỒNG CHO MIỀN TRUNG LŨ LỤT

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 của VRG, các đại biểu tham dự hội nghị đã chung tay ủng hộ “nóng” cho đồng bào lũ lụt miền Trung với tổng số tiền là 328 triệu đồng và 500 USD.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm