| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi khó phục hồi do sức mua quá yếu

Thứ Tư 05/03/2014 , 10:06 (GMT+7)

“Trước đây lo thiếu thịt nhưng giờ thì khó khăn nhất lại là thiếu thị trường tiêu thụ”, lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho biết.

Tại cuộc họp giao ban Bộ NN- PTNT ngày 4/3, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi bày tỏ lo ngại trong 6 tháng đầu năm 2014, ngành chăn nuôi khó có thể phục hồi do sức mua của thị trường quá yếu…

Phản ứng phụ

Theo số liệu báo cáo của Cục Thú y, tính đến nay dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng cộng có 63 ổ dịch được phát hiện và gây thiệt hại khoảng 63.600 gia cầm.

Cục Thú y cùng các địa phương đã thực hiện tiêm 9,2 triệu liều vacxin, tuy nhiên tại một số địa phương dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Đặc biệt tại tỉnh Trà Vinh có hiện tượng gia cầm chết nhưng không được tiêu hủy theo đúng quy trình mà chủ trại vứt xác gia cầm bừa bãi.

Ngoài ra, tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn cũng có dịch lở mồm long móng tuy nhiên chưa có dấu hiệu lây lan.

Đối với hoạt động phòng chống dịch trong chăn nuôi, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh đây là vấn đề “nóng nhất” hiện nay nên Cục Thú y cần tập trung chỉ đạo các vùng dịch trọng điểm như: Trà Vinh, Khánh Hòa, Nghệ An… Vừa qua Cục Thú y đã chủ động chống dịch khá tốt nhưng ở một số tỉnh mặc dù đã tiêm phòng dịch mà vẫn bùng phát. Theo Thứ trưởng Tám, vấn đề mấu chốt là phải xác định được đúng chủng virus thì mới có thể tiêm phòng hiệu quả.

Một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Bến Tre, Cà Mau… có phát hiện bệnh trên tôm, cá biệt là hơn 800 ha tôm sú ở Sóc Trăng mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân.

Nhìn chung, dịch bệnh chưa gây thiệt hại lớn nhưng lại tác động mạnh tới thị trường tiêu thụ, khiến người dân lo ngại nên hạn chế mua gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết trong thời gian xảy ra dịch cúm gia cầm, giá trứng gà giảm xuống chỉ còn 1.200 đồng/quả, giá thịt gà lông màu giảm chỉ còn 28-30 ngàn đồng/kg.

Đây chính là “phản ứng phụ” khiến ông Dương lo ngại, bởi giá bán sản phẩm giảm mạnh sẽ khiến người chăn nuôi thua lỗ, dẫn tới bỏ chuồng trại.

Một dấu hiệu bất lợi nữa rất dễ nhìn thấy, đó là sức mua của thị trường hiện nay rất yếu: “Cầu kém thì không hy vọng có thể khôi phục chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm” ông Dương nói.

Thêm vào đó, hiện nay thị trường trong nước đang chịu sức ép nhất định của dòng thực phẩm nhập khẩu, đây là hiện tượng đã xảy ra từ lâu nhưng trong bối cảnh sức mua trong nước kém lại gặp cạnh tranh mạnh mẽ từ sản phẩm thịt của nước ngoài thì ngành chăn nuôi mới thực sự khốn khó.

“Trước đây chúng ta lo thiếu thịt nhưng giờ thì khó khăn nhất của ngành chăn nuôi là thiếu thị trường tiêu thụ”, vẫn theo ông Dương.

Đồng hành

Trước nguy cơ thị trường trở nên méo mó, biến động theo tâm lý dịch bệnh, Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định trách nhiệm của Bộ là phải đồng hành, phối hợp với các địa phương cùng tháo gỡ nhằm tránh thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ông Tám cho biết hiện nay ở vùng Đông Nam Bộ có rất nhiều chủ trang trại chăn nuôi gia cầm tuân thủ tốt quy trình an toàn nhưng không bán được sản phẩm, vì vậy việc quan trọng hiện nay là phải có giải pháp để kết nối các chủ trại nuôi với nhà hàng, siêu thị.

“Người dân vẫn muốn ăn thịt gà nhưng họ không biết đâu là gà sạch. Chúng ta phải làm sao để cho người dân thấy những nơi có thể mua được gà ngay trong thời điểm này mà vẫn cảm thấy an toàn”, ông Tám nhận định.

Để giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Vũ Văn Tám giao cho Cục Chăn nuôi chủ trì cùng phối hợp với Cục Thú y và các địa phương, tìm đến các chủ trại nuôi đang gặp khó khăn về thị trường và bàn phương án tháo gỡ cụ thể. Cũng liên quan đến nội dung bảo vệ sản xuất chăn nuôi, Thứ trưởng Tám đề nghị 2 Cục cần chú ý tới công tác chuẩn bị, hỗ trợ giống sau dịch, công tác vệ sinh chuồng trại.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm