| Hotline: 0983.970.780

Chanh bông tím lên ngôi

Thứ Năm 03/07/2014 , 08:20 (GMT+7)

Những năm gần đây diện tích trồng chanh bông tím ở các tỉnh ĐBSCL tăng lên đáng kể. Đây là loại cây dễ trồng, cho trái quanh năm và đạt năng suất cao.

Chọn cây chanh bông tím là cây trồng chủ lực cho gia đình mình, ông Nguyễn Văn Nông, ở ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè (Tiền Giang), trồng 0,5 ha với 500 cây chanh cho biết: “Từ trồng đến khi thu hoạch là 10 tháng, trung bình từ 20 – 25 ngày sẽ thu hoạch trái 1 lần, sản lượng đạt từ 1 – 4 tấn/lần thu hoạch, thu hoạch rộ vào tháng 4. Giá bán hiện tại 11.500 đ/kg (mùa thuận), giá từ 17.000 – 18.000 đ/kg (mùa nghịch)”.

Mặc dù, giá chanh năm nay thấp hơn năm trước nhưng người trồng chanh vẫn có lãi cao nhờ áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nên năng suất luôn ổn định và cho trái quanh năm. Theo ông Nông, mỗi tháng gia đình ông thu lãi 10 triệu đ/0,5 ha. Chăm sóc tốt chanh sẽ cho thu hoạch trên 10 năm. Chanh trồng với mật độ khoảng 3m/cây, năng suất đạt từ 20 – 30 kg/cây, trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đ.

Ông Nguyễn Văn Rô, cán bộ khuyến nông xã Hậu Mỹ Trinh cho biết: Tổng số diện tích trồng chanh bông tím của xã khoảng 15 ha. 3 – 4 năm gần đây, diện tích trồng chanh ở địa bàn xã phát triển mạnh.

Cùng thắng lợi như bao hộ trồng chanh khác, ông Ngô Văn Lợi, ở ấp 2, xã Mỹ Hiệp (Cao Lãnh, Đồng Tháp), trồng 1 ha chanh bông tím cho biết: Hiện chanh bán với giá 14.500 - 16.000 đ/kg, trừ chi phí thu lãi 200 triệu đ/ha. Ông Lợi chia sẻ: Chanh trồng từ 2 – 3 năm mới nên để trái vì khi đó tán cây đủ khỏe và không ảnh hưởng đến năng suất sau này. So với trồng ổi hoặc các loại cây trồng khác, trồng chanh khỏe hơn rất nhiều, bận việc có thể hôm sau xịt thuốc vẫn được...

Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh hiện có  khoảng 300 ha chanh bông tím. Từ việc trồng bưởi, xoài, ổi nhưng không mang lại hiệu quả nên nhiều nhà vườn đã chuyển sang trồng chanh bông tím. Giá đỉnh điểm năm nay đứng ở mức 22.000 đ/kg, năm ngoái có lúc lên trên 30.000 đ/kg.

Ông Nguyễn Văn Bến, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp cho biết: “Hiện diện tích trồng chanh trên địa bàn xã cũng tương đối lớn nên địa phương rất cân nhắc để định hướng cho nông dân sản xuất. Về phía xã sẽ hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, chăm sóc..., tiêu thụ sản phẩm".

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm