| Hotline: 0983.970.780

Chính thức khánh thành chợ đầu mối nông sản Dầu Giây

Thứ Tư 28/06/2017 , 20:06 (GMT+7)

Sáng 28/6, chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (NSDG) đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Theo chủ đầu tư, chợ đầu mối NSDG là chợ đầu mối đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, do Cty cổ phần bất động sản Thống Nhất (thuộc Tổng Cty Tín Nghĩa) làm chủ đầu tư và Cty TNHH MTV Proton là đơn vị khai thác phát triển.

15-08-22_1
15-08-22_2
Khánh thành chợ đầu mối nông sản Dầu Giây

Chợ gồm 160 ô vựa, 56 ki ốt, tọa lạc gần ngã ba Dầu Giây, là điểm kết nối với cả 3 trục lộ trọng điểm gồm QL20, QL 1A và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây rất thuận tiện cho vận chuyển nông sản thực phẩ từ các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, miền Trung, miền Tây và nhất là các huyện của Đồng Nai.

Chợ xây dựng có hệ thống hạ tầng và công trình phụ trợ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động khu chợ đúng chức năng chợ đầu mối nông sản rau, củ, quả sạch an toàn. Hiện chợ đã có 7 loại trái cây đặc sản của Đồng Nai đã được đưa vào chợ đầu mối bán giới thiệu gồm quýt đường, sầu riêng, mít, chôm chôm, cam, xoài Cát Hòa Lộc, thanh long ruột đỏ. Ngoài ra, còn có nhiều loại rau củ khác cũng được đưa vào chợ bán.

15-08-22_3
Lễ Cắt băng khánh thành chợ đầu mối nông sản Dầu Giây

Theo ông Nguyễn Hồng Long, Tổng GĐ Cty TNHH MTV Proton, chợ đầu mối NSDG giai đoạn 1 có diện tích 7ha, trong đó có 2ha nhà lồng, chủ yếu bán nông sản và 5ha nhà phố chợ với hơn 300 căn. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai vào năm 2018 sẽ xây dựng khu bán thịt, cá, hải sản có kho lạnh, kho mát dự trữ hàng với quy mô 48ha.

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều lợi thế và điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện giá trị nông nghiệp mang lại còn rất khiêm tốn, bình quân mới chỉ đạt 110 triệu đồng/ha. Đồng thời, việc tổ chức SX vẫn còn thiếu bền vững, tính liên kết chưa cao, thị trường nông sản rất bấp bênh.

Do vậy, đến nay chợ đầu mối NSDG đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản trong vùng. Tất cả các mặt hàng nông sản khi đưa vào chợ sẽ phải đảm bảo sản phẩm sạch (VietGAP, GlobalGAP, có giấy chứng nhận an toàn và đảm bảo truy xuất được nguồn gốc). Chợ đầu mối NSDG sẽ tiếp tục đầu tư phát triển, hiện đại quản lý bằng công nghệ thông tin và đi vào chế biến sâu trong thời gian tới.

15-08-22_4
15-08-22_5
15-08-22_6
Rất đông khách hàng đến tìm hiểu chất lượng nông sản trái cây trong lễ khánh thành chợ đầu mối Dầu Giây.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm