| Hotline: 0983.970.780

Chưa tăng phí rút tiền ATM ngoại mạng

Thứ Tư 01/06/2011 , 14:01 (GMT+7)

Đại diện nhiều ngân hàng xác nhận chưa tăng phí rút tiền ATM ngoại mạng với khách hàng của mình từ 1/6.

Đại diện nhiều ngân hàng xác nhận chưa tăng phí rút tiền ATM ngoại mạng với khách hàng của mình từ 1/6 mà chờ thời điểm thích hợp hơn.

Trao đổi với PV chiều 31/5, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, việc tăng biểu phí giao dịch liên mạng từ mức trần 3.300 đồng hiện nay lên 5.500 đồng chưa được thực hiện từ 1/6 này.

Bởi theo bà Hằng, trong cuộc gặp mới đây giữa các thành viên trong hiệp hội, đề xuất tăng phí trên đã được sự đồng thuận cao của các ngân hàng và dự kiến thực hiện từ đầu quý 3. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, các ngân hàng thấy chưa phải là thời điểm thuận lợi để triển khai. "Do đó, việc tăng phí vẫn để ngỏ", bà Hằng nói.

Các ngân hàng vẫn chưa tăng phí rút tiền ATM ngoại mạng từ 1/6 tới

Đại diện Ngân hàng Á Châu cũng cho hay, nhà băng này vẫn tiếp tục giữ nguyên mức phí rút tiền ngoại mạng là 3.300 đồng và miễn phí toàn bộ cho giao dịch rút tiền nội mạng.

Theo ông này, thời điểm hiện nay chưa chín muồi để tăng phí, nhưng việc này trước sau gì cũng phải thực hiện để bù vào những khoản phí mà ngân hàng phải bỏ ra cho một giao dịch liên mạng.

Các ngân hàng khác như Eximbank, Sacombank...cũng cho biết chưa tiến hành tăng phí rút tiền ngoại mạng từ đầu quý 3.

Hiện nay, một số ngân hàng trong hệ thống Smartlink đã kết nối với BankNet và VNBC. Khách hàng trong hệ thống của Smartlink khi giao dịch tại ATM của các thành viên BankNet hoặc VNBC cũng mất phí và ngược lại. Mỗi khi phát sinh giao dịch liên ngân hàng, ngân hàng phát hành thẻ phải trả 3.000 đồng cho ngân hàng chấp nhận thẻ và trung tâm chuyển mạch (BankNet, VNBC hay Smartlink). Tùy chính sách của từng ngân hàng, khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ hay một phần trong số phí đó.

Trên thực tế, tính đến thời điểm này, một số nhà băng như SCB, TrustBank... vẫn tiếp tục trả thay tiền phí trên cho chủ thẻ khi miễn phí cho tất cả chủ thẻ thực hiện giao dịch ATM ngoại mạng.

Nhận xét về việc ngân hàng có nên tăng phí ngoại mạng và thu phí nội mạng, một chuyên gia kinh tế tại TP HCM cho rằng, đúng là hằng năm các nhà băng phải bỏ ra một lượng kinh phí khá lớn để đầu tư vào ATM.

Nhưng theo ông, hầu hết các ngân hàng đang áp dụng quy định số dư tối thiểu (buộc chủ thẻ phải để lại trong tài khoản ít nhất 50.000-100.000 đồng). Tính ra với hàng triệu thẻ ATM đang lưu hành, ngân hàng được sử dụng một lượng vốn không nhỏ với lãi suất thấp. "Ngân hàng có thể dùng lợi ích này bù đắp cho chi phí đầu tư, thay vì thu tiền hay tăng phí sử dụng dịch vụ của khách hàng", ông nói.

Trao đổi với PV bên lề Hội thảo phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2011-2015 sáng 31/5, ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, cơ quan này chưa nhận được bất cứ thông tin gì về thu phí, tăng phí rút tiền ATM ngoại mạng và nội mạng của Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam.

Đến cuối 2010, các ngân hàng đã phát hành tổng cộng 32 triệu thẻ, trong đó hơn 93% là thẻ ghi nợ nội địa, đối tượng chính sử dụng ATM hiện nay. Lượng ATM lắp đặt trên cả nước đạt gần 11.700 máy, bên cạnh gần 54.000 POS.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm