| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Quế Lâm với nền nông nghiệp hữu cơ:

Chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh nông sản hữu cơ đầu tiên ở Thừa Thiên- Huế

Thứ Năm 12/01/2017 , 14:05 (GMT+7)

Cty CP Tập đoàn Quế Lâm luôn hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững theo hướng hữu cơ, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như xu thế phát triển tất yếu của thời đại...

11-48-24_que-lm-1
Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, TGĐ Tập đoàn Quế Lâm (đứng giữa ) đại diện tập đoàn nhận bằng khen của tỉnh Thừa Thiên- Huế
 

Cty CP Tập đoàn Quế Lâm luôn hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững theo hướng hữu cơ, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như xu thế phát triển tất yếu của thời đại, ông Nguyễn Thanh Vĩnh - TGĐ Tập đoàn Quế Lâm, nhấn mạnh tại buổi lễ ký kết liên minh hợp tác và khai trương chuỗi giá trị sản xuất nông sản hữu cơ, nông sản sạch bền vững, mới đây tại tỉnh Thừa Thiên- Huế.
 

Tại 7 tỉnh miền Trung

Siêu thị nông sản hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm được khai trương ở 101, Phan Đình Phùng, TP Huế để giới thiệu, cung cấp các sản phẩm nông sản được bà con nông dân sản xuất, đảm bảo chất lượng an toàn, để người tiêu dùng an tâm, tin tưởng sử dụng như gạo hữu cơ, trà hữu cơ, thanh long hữu cơ và các loại thực phẩm sạch (trứng gà, trứng vịt, các loại rau củ quả...) Lãnh đạo 7 tỉnh miền Trung và nhiều nhà khoa học, đại diện Bộ NN-PTNT đã đến tham dự sự kiện quan trọng này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, lễ ký kết liên minh hợp tác về việc giám sát, thực hiện quy trình chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, bền vững của Tập đoàn Quế Lâm với Sở NN-PTNT, Sở Công Thương các tỉnh miền Trung nhằm liên kết đầu tư, bao tiêu nông sản hữu cơ với các HTX, bà con nông dân và thực hiện các mô hình để bà con nông dân tham quan, học tập.

Hiện nay, Thừa Thiên - Huế đang tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai chủ trương quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kiểm soát các khâu liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

11-48-24_que-lm-2
Lễ ký kết liên minh hợp tác giữa Tập đoàn Quế Lâm với các tỉnh miền Trung

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, kiểm soát việc tuân thủ VSATTP, xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn.

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị các Sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương các cấp và người dân cần chủ động tham gia, hưởng ứng và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh nông sản hữu cơ, nông sản sạch bền vững.

Bên cạnh đó các Sở, ban ngành liên quan phải có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho Tập đoàn Quế Lâm trong việc tạo đầu mối liên kết với nông dân để tạo chuỗi giá trị từ sản xuất - chế biến đến kinh doanh. Phát huy chuỗi cửa hàng VIETGAP nông sản hữu cơ Quế Lâm. Nghiên cứu quy trình sản xuất hữu cơ (VIETGAP); nghiên cứu cây, con giống, tạo nguồn phát triển, tạo nền tảng cho phát triển sản xuất hữu cơ bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, TGĐ Tập đoàn Quế Lâm cho biết, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, để thực hiện chiến lược “Tăng trưởng xanh và bền vững”, chú trọng sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn VSATTP, Cty TNHH MTV Nông sản Hữu cơ Quế Lâm được thành lập và đã ký kết chuỗi lên kết đầu tư, bao tiêu nông sản hữu cơ với các HTX và bà con nông dân của 6 huyện, thị xã để cung ứng các sản phẩm sạch cho siêu thị nông sản hữu cơ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Cty TNHH MTV Nông sản Hữu cơ Quế Lâm cho biết, Cty đã tuyên truyền, tập huấn cho trên 1 ngàn lượt hộ nông dân ứng dụng sản xuất lúa hữu cơ, được các HTX và bà con nông dân hưởng ứng cao.

Vì vậy, từ chỗ chỉ có 7 ha diện tích sản xuất nông sản sạch năm 2013, đến nay tại Thừa Thiên - Huế có trên 250 lúa hữu cơ, năng suất đạt 60 tạ/ha. Sản phẩm lúa được tập đoàn thu mua hết cho người nông dân với giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15%.

11-48-24_que-lm-3
Khách tham quan siêu thị nông sản hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm tại Huế

 

Ngoài ra, Cty còn xây dựng NM sản xuất phân hữu cơ vi sinh công suất 50 ngàn tấn/năm, NM chế biến gạo hữu cơ, công suất 5 ngàn tấn/năm. Thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học hữu cơ để áp dụng các chế phẩm sinh học hữu cơ, thực hiện các mô hình để bà con nông dân Thừa Thiên - Huế nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung tham quan, học tập.

 

Được người tiêu dùng tin tưởng

Theo ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Cty CP Tập đoàn Quế Lâm được thành lập năm 2001, trải qua 15 năm hành thành và phát triển, đến nay đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, sản xuất và chế biến các loại nông sản hữu cơ.

Với 12 cty thành viên trong đó có 7 NM sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trải đều trên khắp cả nước, trong năm 2016 sản lượng phân bón sản xuất và tiêu thụ trên 150 ngàn tấn, doanh thu trên 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%, giải quyết tốt đời sống việc làm cho hơn 2 ngàn người lao động.

Các sản phẩm mang thương hiệu Quế Lâm được người tiêu dùng ưa chuộng, liên tục phát triển với hệ thống hàng ngàn cửa hàng, đại lý phân phối trên khắp 63 tỉnh, thành trong nước, vươn tới một số nước trong khu vực.

11-48-24_que-lm-4
Lãnh đạo các tỉnh miền Trung tham dự buổi lễ ký kết và khai trương siêu thị nông sản sạch

 

Trên cơ sở công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Canada và Nhật Bản, từ năm 2012, Tập đoàn Quế Lâm đã xây dựng các mô hình sản xuất nông sản hữu cơ tại 7 tỉnh miền Trung sử dụng các sản phẩm phân bón và chế phẩm hữu cơ để sản xuất ra các sản phẩm nông sản chất lượng cao. Các sản phẩm này đã được phân phối tại các tỉnh, thành phố lớn và được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận.

Việc khép kín quy trình sản xuất chuỗi giá trị nông sản liên hoàn từ khâu cung ứng vật tư đến quy hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã tạo ra tính đột phá và bền vững, nâng cao giá trị và lợi ích cho doanh nghiệp và nông dân.

Bên cạnh đó, việc Tập đoàn đầu tư kinh phí, phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kiến thức về nông nghiệp sạch cho hàng chục ngàn hộ nông dân đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của người nông dân trong sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh và các sản phẩm thân thiện, bảo vệ môi trường có hiệu quả đã tạo ra những phẩm chất nông sản lượng cao, giá trị gia tăng lớn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm