| Hotline: 0983.970.780

Chuyển vụ hè thu sang làm thu đông ở Nam bộ: Nông dân ủng hộ

Thứ Tư 26/05/2010 , 10:38 (GMT+7)

Hiện nay, lúa TĐ (lúa vụ 3) đã được Bộ NN-PTNT chỉ đạo cơ cấu vào mùa vụ chính thức trong năm ở ĐBSCL. Và chủ trương này ngay lập tức được nông dân đồng tình ủng hộ.

Hiện nay, lúa TĐ (lúa vụ 3) đã được Bộ NN-PTNT chỉ đạo cơ cấu vào mùa vụ chính thức trong năm ở ĐBSCL. Không những thế, nhiều địa phương còn chủ trương sẽ thay thế dần diện tích lúa HT bằng lúa TĐ, vì điều kiện sản xuất có nhiều thuận lợi hơn. Và chủ trương này ngay lập tức được nông dân đồng tình ủng hộ.

Là tỉnh sản xuất lúa số một ở ĐBSCL, nhiều năm qua An Giang đã chủ trương khuyến cáo nông dân thực hiện 3 năm 8 vụ. Trong đó, vụ lúa được cắt bỏ để cho đất nghỉ ngơi, phục hồi lại nguồn dinh dưỡng đang được tỉnh này tính tới là vụ HT. Thực tế, diện tích lúa TĐ của An Giang trong những năm qua liên tục tăng và lúc cao điểm lên đến gần 100.000ha, nhiều nhất trong vùng. 

Chi phí sản xuất lúa HT cao do tốn nhiều công phơi sấy

Nông dân Võ Văn Bé, ở xã Vĩnh An, huyện An Phú, An Giang cho biết, việc thay thế vụ HT bằng vụ TĐ là phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu hiện nay. Thực tế mấy năm gần đây, nông dân làm lúa HT không có lời, thậm chí nhiều người còn bị thua lỗ. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất lợi, hạt lúa làm ra kém chất lượng, khó tiêu thụ và giá thấp. Ông Bé tâm sự: “Gia đình tôi có 3,3 ha lúa, mấy năm nay ngán làm vụ lúa HT lắm rồi. Nhiều lúc cũng muốn chuyển hết số đất lúa trong vụ HT sang trồng màu cho khỏe. Nhưng vì diện tích lớn quá nên chỉ trồng vài công hoa màu để “phòng thủ” nếu vụ HT có lỗ thì lấy tiền trồng màu bù vào”.

Do đặc thù thời tiết, khi xuống giống vụ lúa TĐ thường rơi vào thời điểm nước lũ đổ về nên cần phải có đê bao khép kín mới triển khai sản xuất được. Ông Bé cho biết, vụ TĐ năm 2009 ông chỉ xuống giống được 1ha lúa nhờ diện tích này nằm trong hệ thống đê bao, số diện tích còn lại phải bỏ trống để lấy phù sa chờ sang vụ ĐX năm sau xuống giống. Nhìn ruộng bỏ trống thấy tiếc. Vụ lúa TĐ điều kiện thời tiết giống như làm lúa ở vụ ĐX, năng suất cũng nằm ở mức 5-6 tấn/ha, bán được giá. Thông thường vụ TĐ của An Giang làm xong là lúc thời điểm nước bạn Campuchia chuẩn bị xuống giống vụ lúa ĐX nên họ sang bên này tìm mua lúa về làm giống. Năm rồi ông Bé bán lúa cho nông dân vùng ven biên giới nước bạn Campuchia với khá cao, từ 6.000 - 6.200 đồng/kg. Tính ra, vụ lúa TĐ ông Bé trừ hết các khoản chi phí còn lời mỗi công lúa hơn 2,5 triệu đồng.

Ông Cao Tấn Lộc, ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cho biết: Thông thường vụ lúa TĐ năm nào tôi cũng có lãi, còn làm lúa trong vụ HT do phải tốn nhiều công sức chăm sóc, cuối vụ lại gặp cảnh lúa đổ khó kêu công cắt, khi suốt ra lúa gặp cảnh mưa kéo dài, tìm lò sấy không có dẫn đến lúa kém chất lượng. Tính ra, chi phí đầu tư trong vụ HT quá lớn, dẫn đến không còn lãi, thậm chí có vụ còn thua lỗ từ 300-500 ngàn đồng/công. Tính toán của nông dân, giá thành sản xuất lúa HT thường cao khoảng gấp đôi so với vụ ĐX và gấp 1,5 lần so với TĐ. Hỏi chuyện những lão nông làm lúa ở TP. Cần Thơ, ai cũng cho biết nếu có điều kiện chuyển đổi thì sẽ thay vụ lúa HT bằng TĐ. Vì thực tế làm lúa TĐ nhẹ công chăm sóc, ít bị rủi ro do thời tiết bất lợi và bao giờ lúa cũng bán được giá hơn hẳn lúa HT.

Theo một cán bộ huyện Thoại Sơn, An Giang: Thoại Sơn là vùng sản xuất lúa chất lượng cao chủ lực của tỉnh, 3 năm nông dân ở đây làm 8 vụ lúa chắc ăn. Nhưng để nông dân có lời cao hơn nữa, nên bỏ vụ HT thay vì bỏ vụ TĐ như hiện nay. Thực tế cho thấy vụ TĐ nông dân làm lúa hiệu quả hơn. Còn vụ HT làm rất bấp bênh, có khi suốt từ đầu vụ lúa phát triển rất tốt, nhưng gần đến ngày thu hoạch gặp một trận bão là lúa đổ rạp, coi như cầm chắc bị thua lỗ.

Làm lúa TĐ không chỉ thuận lợi hơn về thời tiết so với HT, lúa hàng hóa làm ra dễ tiêu thụ mà nông dân còn coi vụ lúa này là nguồn cung cấp lúa giống chủ lực cho vụ ĐX. Vì thông thường, chất lượng lúa HT rất kém, để giống không đạt bằng lúa TĐ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm