| Hotline: 0983.970.780

CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32% nhờ nguồn cung dồi dào

Chủ Nhật 24/02/2013 , 08:32 (GMT+7)

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2 chỉ tăng 1,32% so với tháng 1, đưa CPI 2 tháng đầu năm tăng 2,59% so với tháng 12/2012.

Ngày 23/2, Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2 chỉ tăng 1,32% so với tháng 1, đưa CPI 2 tháng đầu năm tăng 2,59% so với tháng 12/2012.


Ảnh minh họa

Đánh giá về mức tăng CPI tháng Tết Nguyên đán này, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá - Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Thắng cho biết mặc dù là tháng Tết Nguyên đán và có số ngày nghỉ Tết kéo dài nhất từ trước tới nay, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thường cao hơn và sôi động, nhưng nhờ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu khá dồi dào, phong phú nên không gây ra sự tăng giá đột biến như nhiều năm trước đây.

Vì vậy, CPI tháng 2/2013 chỉ cao hơn mức tăng 1,17% của tháng 2/2009; thấp hơn mức tăng 1,37% của tháng 2/2012 và thấp hơn rất nhiều so với mức tăng từ 2-3,56% của các tháng 2 kể từ năm 2002 lại đây.

Theo đó, CPI tháng 2 tăng ở 10 trong tổng số 11 nhóm của Rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,03-2,28%; trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất là 2,28%, nhóm giáo dục có mức tăng thấp là 0,03%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,03%.

Cụ thể, nhờ nguồn cung về lương thực ổn định, chỉ số giá lương thực chỉ tăng nhẹ là 0,37% khi nhu cầu của người dân tiêu dùng Tết về mặt hàng gạo tẻ ngon và gạo nếp tăng mạnh. Tuy nhiên, tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giá lương thực lại giảm 0,85%, trong đó giảm mạnh là mặt hàng gạo tẻ thường do vào thời điểm thu hoạch vụ lúa Đông Xuân.

Với nhóm hàng thực phẩm, do nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết cổ truyền tăng cao nên chỉ số giá thực phẩm tăng tới 3%; trong đó thịt lợn tăng 2,27%, thịt bò tăng 6,62%, thủy sản tăng 3,66%, gia cầm tươi sống tăng 5,68%, nhất là mặt hàng gà ta do nhu cầu cúng lễ của người dân trong dịp Tết tăng.

Do nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán, giá đồ uống các loại đã tăng 1,5%, trong đó đồ uống không cồn tăng 1,63%, rượu bia tăng 2,08%, thuốc lá tăng 0,86%.

Cũng trong tháng Tết Nguyên đán này, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách đều tăng cao nên nhóm giao thông có mức tăng khá là 0,81%; trong đó dịch vụ giao thông công cộng tăng tới 8,23% với giá vé xe khách tăng 12%, giá vé tàu hỏa tăng 4,5%.

Lý giải về mức tăng tương đối thấp của CPI tháng 2, nhiều chuyên gia cho rằng năm 2012 là một năm kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm mạnh nên thưởng Tết Nguyên đán năm nay tính chung giảm khoảng 10% so với năm ngoái.

Trong khi đó, kinh tế 2013 vẫn chưa có những tín hiệu tốt nên đa số người làm công ăn lương đều có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm hơn, chỉ chi tiêu cho những hàng hóa thiết yếu, giảm chi những hàng hóa dịch vụ xa xỉ. Xu hướng này đã góp phần “hạ nhiệt” quy luật tiêu dùng “nóng” trong dịp Tết như các năm trước đây.

Bên cạnh đó, chính sách bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, dự trữ hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán được triển khai mạnh mẽ ở cả hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã góp phần giúp kiềm chế tăng giá đột biến nhiều mặt hàng có sức tiêu dùng mạnh trong dịp Tết.

Dự báo về mức tăng CPI tháng 3 và các tháng tiếp theo, các chuyên gia cho rằng: CPI tháng 2 tăng không cao nhưng nếu sau Tết Nguyên đán, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng theo đề nghị trước đó của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thì CPI tháng 3 và các tháng tiếp theo sẽ có mức tăng tương đối.

Theo tính toán, nếu giá xăng dầu được điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/lít thì CPI tháng 3 tới sẽ có thể tăng thêm hơn 0,1%.

Trong tháng 2, chỉ số giá vàng đã giảm 0,33% do giá vàng thế giới giảm và chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước. Giá đôla Mỹ trên thị trường cũng chỉ tăng nhẹ 0,03% nhờ lượng kiều hối gửi về cuối năm tăng mạnh.

(Vietnam+)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm