| Hotline: 0983.970.780

Cty Lâm nghiệp Bến Hải nỗ lực phủ xanh rừng

Thứ Hai 04/10/2010 , 10:39 (GMT+7)

Về miền tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị hôm nay nhiều diện tích đất trống, đồi trọc được phủ xanh trở lại, công lớn thuộc về Cty Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị.

Về miền tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị hôm nay nhiều diện tích đất trống, đồi trọc được phủ xanh trở lại, công lớn thuộc về Cty Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị.

 Cty Lâm nghiệp Bến Hải- Quảng Trị vừa ra quân trồng rừng vụ 2010. Ông Hà Sĩ Đồng- Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Cty, cho biết: “ Mùa này Cty cố gắng trồng đạt thêm 1.000 ha rừng nữa, như vậy sẽ có thêm ngần ấy diện tích đất rừng chuẩn bị được phủ cây xanh”. Tuy đến mấy chục năm sau ngày giải phóng đất nước, nhưng hậu quả của chiến tranh đã làm cho nhiều cánh rừng ở phía tây Vĩnh Linh chưa tái sinh trở lại. Trước tình hình ấy, Cty Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị được giao nhiệm vụ cải tạo môi trường sống cho người dân trong vùng, bằng cách đẩy mạnh trồng và chăm sóc rừng.

Sau nhiều năm lăn lộn, đến nay Cty đã trồng được hơn 6.600 ha rừng trong tổng số tổng diện tích đất rừng quy hoạch giao cho Cty là gần 10.000 ha. Đi giữa những rừng cây như thông nhựa, thông keo, sao keo, keo xanh um, kín bóng nắng...mới thấy hết sự gian nan của công việc tái tạo lại màu xanh cho quê hương mà cán bộ, công nhân của Cty được giao phó. Rừng ở miền tây Vĩnh Linh được trồng, chăm sóc nhanh chóng phát huy tác dụng phủ xanh các đồi trọc, bảo vệ nguồn nước, hạn chế thiệt hại lũ lụt, xói mòn đất đai, phòng hộ các hồ, đập trên địa bàn...Đó là lý do thuyết phục để mới đây Nhà nước phong tặng cho Cty danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

 Ngoài việc trồng rừng theo kế hoạch, Cty còn triển khai dự án trồng rừng kinh tế giai đoạn 2009 - 2015 với diện tích gần 4.000 ha, nhằm cung cấp nguyên liệu gỗ cho các nhà máy ván gỗ, giấy trong tỉnh và khu vực hoạt động. Theo ông Hà Sĩ Đồng, để đảm bảo kế hoạch trồng rừng trên mọi mặt trận, công ty đã xây dựng thêm vườn ươm cây giống vùng phía nam với năng lực gieo ươm đạt từ 1,5 đến 2 triệu cây giống/năm.

Nhờ đẩy mạnh mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh,  thu nhập của công nhân Cty luôn được cải thiện, bình quân lương của công nhân trồng rừng từ 2,3 đến 3,5 triệu đồng, nhiều người đến 6 triệu đồng/tháng. Riêng phần thuế, Cty đã nộp cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng, một con số không phải đơn vị trồng rừng nào cũng đạt được.
Trong kế hoạch phát triển, thời gian đến công ty chú ý tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ những diện tích rừng hiện có nhằm đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt. Xây dựng chính sách khoán, quản lý, khai thác nhựa thông một cách hợp lý thu hút mọi lực lượng tham gia nhận khoán nhằm nâng sản lượng khai thác mủ ổn định từ 1.000 đến 1.200 tấn/năm; tiến hành giao khoán rừng lâu dài cho công nhân, các hộ gia đình để ổn định và chủ động sản xuất có hiệu quả hơn cũng như trồng mới từ 1.000 đến 2.000 ha cao su, nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động. 

Hiện tại diện tích gần 10.000 ha rừng các loại mà Cty đang quản lý đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài việc trồng rừng, Cty còn tổ chức chăm sóc, bảo vệ rừng theo tiêu chí quản lý rừng bền vững để tiến tới cấp chứng chỉ rừng FSC. Ông Hà Sĩ Đồng cho biết: “Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng hết sức quan trọng. Cty luôn tuân theo 10 tiêu chuẩn và cố gắng để đáp ứng 56 tiêu chí của FSC. Được vậy, phải có kế hoạch quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng cụ thể, lập phương án phòng chống cháy rừng, nuôi dưỡng rừng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo rừng phát triển lâu dài, bền vững”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm