| Hotline: 0983.970.780

Đại sứ Liên bang Nga thăm tập đoàn TH

Thứ Ba 05/01/2016 , 14:28 (GMT+7)

Sáng 4/1, ngài Konstantin Vasilievich Vnukova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam và đoàn công tác đã về thăm trang trại bò sữa của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với đoàn có bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH và ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn...

Đoàn đã đến thăm nhà máy chế biến sữa công suất 600.000 tấn/năm, xem khu nhà lưới và cánh đồng mở chuyên sản xuất rau, quả hữu cơ (Organic), thăm cánh đồng ngô và hoa hướng dương bạt ngàn bắt đầu được thu hoạch để làm thức ăn cho bò sữa; thăm các cơ sở chế biến thức ăn, nước uống tinh khiết cho bò và các hệ thống dây chuyền hiện đại dùng để vắt sữa cho bò hàng ngày tại từng cụm trang trại...

Bà Thái Hương cho biết: Ngài Konstantin Vasilievich Vnukova là người có vai trò rất quan trọng trong việc khâu nối để Tập đoàn TH tiếp cận đất nước Nga từ đó làm cơ sở để lập Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò và chế biến sữa tại Mátxcơva. Dự án sẽ chính thức khởi công vào khoảng tháng 4/2016 với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD.

Thay mặt Tập đoàn TH, bà Thái Hương cảm ơn chính phủ và chính quyền tỉnh Mátxcơva trong việc áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để Tập đoàn TH đầu tư hiệu quả tại Nga. Đồng thời, thông qua ngài đại sứ, bà Thái Hương hứa Tập đoàn TH sẽ triển khai dự án của mình tại LB Nga một cách “thần tốc”, phấn đấu đến cuối năm 2016, TH sẽ chính thức ra mắt các sản phẩm sữa TH true Milk tại LB Nga.

Ngài Konstantin Vasilievich Vnukova cũng bày tỏ sự cảm ơn của mình và nhân dân Nga trước sự quan tâm của Tập đoàn TH và cá nhân bà Thái Hương khi quyết định đầu tư một dự án lớn như vậy vào LB Nga. Ngài nói: Nước Nga cũng có câu tục ngữ giống như người Việt Nam là “trăm nghe không bằng một thấy” nên tôi đã có mặt tại trang trại chăn nuôi bò và chế biến sữa của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn. Qua xem thực tế tại đây, tôi đánh giá việc Tập đoàn TH đầu tư vào Nga là hoàn toàn khả thi. Tập đoàn đã lựa chọn chính xác thời điểm để đầu tư vào Nga. Người Nga từ tấm bé đến khi trưởng thành đều có nhu cầu sữa rất lớn nên không thể sống thiếu sữa được. Bình quân 1 lít sữa tươi/ngày/người.

Khi nước Nga bị cấm vận, lại được sử dụng sữa tươi sạch của TH thì sẽ rất tốt. Người Nga rất cảm kích khi biết dự án này đang được xúc tiến để triển khai tại đất nước mình và coi Dự án chăn nuôi và chế biến sữa của Tập đoàn TH sẽ triển khai tại Nga và thời điểm nước Nga bị cấm vận là biểu tượng của tình hữu nghị gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và LB Nga.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm