| Hotline: 0983.970.780

Đạm Cà Mau hợp tác nghiên cứu và sản xuất phân hữu cơ vi sinh với Nhật Bản

Thứ Hai 06/07/2015 , 15:14 (GMT+7)

Tại Cà Mau vừa diễn ra Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu và sản xuất phân hữu cơ vi sinh giữa Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Công ty TNHH Bellfarm – Nhật Bản. 

Tới dự Lễ ký kết hợp tác có ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đại diện các sở, ban ngành chức năng của tỉnh, Ông Đinh Ngọc Hải – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nông nghiêp tại Việt Nam như GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ (Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ), TS. Nguyễn Đăng Nghĩa (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam) cùng với lãnh đạo 2 công ty Bellfarm – Nhật Bản và PVCFC – Việt Nam.

Công ty Bellfarm nằm tại tỉnh Ibaraki - Nhật Bản,  nơi được ví là “kinh đô” khoa học của Nhật Bản. Trong buổi gặp gỡ Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Cà Mau tại thành phố Mito, tỉnh Ibaraki, thống đốc tỉnh Ibaraki - ông Masaru Hashimoto đã chia sẻ rằng: “Ibaraki có mối gắn kết đặc biệt với Việt Nam trong hợp tác xây dựng dự án ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản, ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá và đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao”.

Công ty Bellfarm là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sản xuất và ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh để gieo trồng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Sản phẩm nước ép rau củ quả bổ dưỡng chất lượng cao thương hiệu Bellfarm là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Nhật Bản.

Thỏa thuận hợp tác giữa PVCFC và Bellfarm  là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa Tỉnh Cà Mau và Ibaraki trong việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến việc nâng cao chất lượng nông sản của Việt Nam. Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh và ứng dụng trên một số mô hình gieo trồng thực tế tại Cà Mau và một số địa phương với mục tiêu cải tạo đất và xây dựng quy trình canh tác và chế biến rau quả an toàn, chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc PVCFC chia sẻ: “Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững, PVCFC đã có định hướng phát triển đa dạng sản phẩm trong đó chú trọng các dòng phân bón hữu cơ vi sinh ứng dụng khoa học công nghệ cao. PVCFC hy vọng thông qua hợp tác với Bellfarm, công ty có thế đẩy nhanh tiến trình sản xuất dòng sản phẩm mới này”.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của hai công ty trong thời gian qua để có thể đi đến ký kết hợp tác này giúp Cà Mau tiếp cận với công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp sạch. Đồng thời đề nghị hai công ty nỗ lực để dự án đạt hiệu cao nhất và mong muốn sẽ có có thêm nhiều hợp tác như thế này giữa hai nước trong tương lai.

Việc Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau ký kết hợp tác với Công ty TNHH Bellfarm - Nhật Bản sẽ là một bước đi quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm phân bón, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm