| Hotline: 0983.970.780

Đâu là lối ra cho XK thủy sản Bình Định?

Chủ Nhật 12/02/2012 , 08:38 (GMT+7)

Giá nguyên liệu NK ngày càng hiếm và tăng cao mà giá đầu ra vẫn “giậm chân tại chỗ” khiến nhiều DN CBTSXK ở Bình Định lâm vào thế bí.

Nhiều năm qua, nguồn nguyên liệu trong chế biến thủy sản xuất khẩu (CBTSXK) ở Bình Định hầu như trông cậy hoàn toàn vào NK. Trong khi đó, giá nguyên liệu NK ngày càng hiếm và tăng cao mà giá đầu ra vẫn “giậm chân tại chỗ” khiến nhiều DN CBTSXK ở Bình Định lâm vào thế bí.

Lấy đơn cử từ 1 đơn vị “đàn anh” trong ngành CBTSXK ở Bình Định là Công ty CP Thủy sản Bình Định, chúng ta có thể thấy tình hình “đói” nguyên liệu thủy sản ở tỉnh này nghiêm trọng đến dường nào. Mặc dù công ty này có mạng lưới thu mua khắp các tỉnh trong khu vực miền Trung, nhưng nguyên liệu chỉ đủ đáp ứng được khoảng 20-30%. Công ty thường xuyên NK từ 70-80% (hơn 6.000 tấn nguyên liệu) mới đủ thực hiện các đơn hàng và ổn định sản xuất.

Thế nhưng nguồn nguyên liệu NK ngày càng eo hẹp, do các nước trên thế giới cắt giảm hạn ngạch khai thác đến 20% sản lượng. Thêm vào đó, xăng dầu tăng cao, đoàn tàu khai thác của Đài Loan, Thái Lan càng hoạt động càng bị lỗ nên lượng tàu khai thác cũng bị giảm đến 40%. Từ đó, nguyên liệu NK không ngừng tăng giá, riêng năm 2011 tăng rất cao lên đến 30-40%. Các yếu tố trên làm chi phí đầu vào tăng cao hơn 30%, theo đó giá thành sản phẩm tăng cao theo, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực châu Á như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin nên làm giảm năng lực cạnh tranh.

 Nhiều khách hàng không chấp nhận mức giá cao đã hủy đơn hàng. Bà Cao Thị Kim Lan-GĐ Cty CP Thủy sản Bình Định lo lắng: “Nếu nguyên liệu dựa vào nguồn NK là chính thì hoạt động SX sẽ có ngày bị tắc tị, bởi nhiều nước trên thế giới đang có chủ trương cấm và hạn chế bán nguyên liệu thô”.

Có điều nghiệt ngã là, nguồn nguyên liệu là cá ngừ đại dương và cá ngừ sọc dưa tại địa phương thì rất dồi dào, nhưng không XK được. Bà Mai Kim Thi, Chi cục trưởng Chi cục KT-BVNLTS Bình Định cho biết: “Hàng năm, sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định đạt khoảng 4-5 ngàn tấn, cá ngừ sọc dưa đạt khoảng 6-7 ngàn tấn”. Thế nhưng hiện nay 2 mặt hàng nói trên chưa được các DN chế biến thủy sản ở Bình Định đưa vào thị trường XK. 

Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó GĐ Sở NN-PTNT Bình Định:

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các DN CBTSXK trong tỉnh tổ chức thu mua và XK mặt hàng cá ngừ đại dương trực tiếp tại địa phương. Đồng thời từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp các cảng cá đủ điều kiện bảo quản mặt hàng này đúng tiêu chuẩn XK. Đây là tiền đề để tiến tới xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương Bình Định”.

Bà Cao Thị Kim Lan, GĐ Cty CP Thủy sản Bình Định chua chát: “Hiện cá ngừ sọc dưa của Bình Định phần lớn được bán cho các DN chế biến tại TP HCM để làm đồ hộp, số còn lại bán cho các cơ sở trong nước làm cá luộc. Mặt hàng này phải được SX khép kín thì mới đủ tiêu chuẩn XK. Trong khi đó, với công nghệ chế biến còn lạc hậu, nhiều DN ở Bình Định chưa thực hiện được”.

Số phận của mặt hàng cá ngừ đại dương cũng hẩm hiu không kém. Từ năm 1997 đến 2010, nhiều DN ở Bình Định đã đưa mặt hàng này gia nhập thị trường XK. Trong thời gian này, cá được vận chuyển bằng xe vào TP HCM, rồi tại đây thực hiện lại việc chọn lựa 1 lần nữa. Quãng đường xa gần 800km làm bầm dập, làm cá giảm chất lượng, cá không đủ tiêu chuẩn XK nên bị lỗ liên tục. Đến năm 2011 thì không DN nào ở Bình Định còn dám “rớ” tới mặt hàng cá ngừ đại dương.

Duy chỉ có 3 DN tư nhân là các chủ nậu còn “cửa sống” với mặt hàng này nhờ mối làm ăn ràng buộc: Đầu tư cho tàu đi đánh bắt, sau đó thu mua với giá thỏa thuận nên làm ăn có lời. Bà Cao Thị Kim Lan ao ước: “Nếu các bến cảng được đầu tư nâng cấp, được xây dựng cơ sở hạ tầng đủ điều kiện thu mua, bảo quản cá ngừ đại dương và sau đó xuất trực tiếp bằng đường hàng không sang Mỹ và các nước châu Âu, không qua trung chuyển như trước đây thì may ra các DN CBTSXK ở Bình Định mới có thể làm “hồi sinh” mặt hàng cá ngừ đại dương trong thị trường XK”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm