| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Giá mía biến động mạnh sau một đêm

Thứ Ba 27/09/2011 , 10:04 (GMT+7)

Một ngày sau khi 4 nhà máy đường Phụng Hiệp, Vị Thanh, Lâm Mỹ Phát (Hậu Giang) và Thới Bình (Cà Mau) chính thức vào vụ sản xuất 2011 – 2012, giá mía nguyên liệu ở ĐBSCL đã nhảy lên.

Một ngày sau khi 4 nhà máy đường Phụng Hiệp, Vị Thanh, Lâm Mỹ Phát (Hậu Giang) và nhà máy Thới Bình (Cà Mau) chính thức vào vụ sản xuất 2011 – 2012 (25/9/2011), giá mía nguyên liệu ở ĐBSCL đã nhảy lên. 

Ông Trương Văn Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nông dân ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang cho biết, chỉ qua một đêm, sau khi các nhà máy chính thức vào vụ sản xuất thì giá mía đã tăng thêm. Đây là niềm vui lớn cho người trồng mía ở Hiệp Hưng. 

Ông Hiền tính toán: Mức giá hiện tại vẫn còn thấp hơn giá đầu vụ mà các lò đường thủ công thu mua, tuy nhiên nông dân trồng mía cũng đã có lãi hơn 30%, nhìn chung có thể hài lòng. "Giống mía Roc 16 thu hoạch đạt năng suất 150 tấn/ha thì nhà nông thu lãi được khoảng 70 triệu đồng/ha. Tranh thủ bán mía để trồng thêm được vụ lúa sẽ cầm chắc thêm khoảng 40% lợi nhuận từ cây lúa. Với giá này sau khi trừ mọi chi phí người trồng mía còn lãi trên 400 đồng/kg đối với mía trồng không lưu gốc, mía trồng lưu gốc lãi trên 50%" - ông Hiền khẳng định. 

Ông Hữu Sự, thương lái mía ở Trà Vinh đang thu mua mía nguyên liệu tại vùng mía Hậu Giang cho hay: Giá mía nguyên liệu tại ruộng hiện đã tăng lên 870 đồng/kg đối với giống QĐ 11, giống mía ROC 16 giá đang ở mức 1.050 đồng/kg tại ruộng, tăng hơn 5 ngày trước khoảng 50 – 100 đồng/kg.

Giá tăng là do mía đạt chữ đường đạt cao: giống QĐ 11 có chữ đường đạt trên 8 CCS, ROC 16 từ 10 CCS trở lên. Nông dân trồng mía có diện tích lớn không trồng lúa thì còn neo lại, còn đối với những nông dân tranh thủ trồng lúa thì đang kêu bán. Nông dân xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cũng đang rất cần bán mía đề trồng lúa.

Được biết, hiện giá đường bán buôn từ nhà máy ra thị trường đang ở mức 18.000 đồng/kg. Người nông dân đang rất kỳ vọng trong những ngày tới, giá đường vẫn giữ được mức ổn định như trên. Vì như vậy, khi đồng loạt 10 nhà máy đường ở ĐBSCL sản xuất thì khả năng giá mía sẽ tăng thêm nữa.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó TGĐ Cty CP Mía đường Cần Thơ Casuco cho biết: Đến thời điểm này giống mía ROC 16 đã chín, nhiều ghe mía chuyển về nhà máy đường kiểm tra chữ đường đã đạt trên 10 CCS. Hiện tại, mía bán tại bàn cân nhà máy có giá 1.070 đồng/kg 10 CCS (kể cả cước phí vận chuyển là 70 đồng/kg). Chính chữ đường đạt cao nên các thương lái đã mạnh dạn thu mua mía xô của bà con tại ruộng gần bằng với giá nhà máy thu mua. Đây là một tín hiệu khá lạc quan cho người trồng mía và cả cho ngành đường ở ĐBSCL.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm