| Hotline: 0983.970.780

Diễn đàn xúc tiến đầu tư nông nghiệp - nông thôn khu vực ĐBSH 2012

Thứ Sáu 16/11/2012 , 09:47 (GMT+7)

Diễn đàn sẽ được tổ chức từ 13 – 17h ngày 29/11/2012 tại Khách sạn Hoàng Sơn Hòa Bình (số 1 Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình).

Trong khuôn khổ Chương trình Hội chợ Nông nghiệp kết hợp Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn khu vực ĐBSH năm 2012 (tổ chức tại TP. Ninh Bình từ ngày 29/11 – 3/12/2012), trong ngày 29/11/2012, sẽ diễn ra Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn khu vực ĐBSH năm 2012.

Diễn đàn sẽ được tổ chức từ 13 – 17h ngày 29/11/2012 tại Khách sạn Hoàng Sơn Hòa Bình (số 1 Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình).

Diễn đàn là dịp giúp các địa phương phía Bắc, đặc biệt là 10 tỉnh ĐBSH giới thiệu tiềm năng, lợi thế, nhu cầu, chính sách thu hút đầu tư… vào lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn của địa phương mình. Đây cũng là dịp giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương nhằm tìm kiếm cơ hội, chính sách và dự án đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, du lịch sinh thái tại các tỉnh khu vực ĐBSH.

Dự kiến, diễn đàn sẽ thu hút khoảng 300 – 400 đại biểu, gồm: Lãnh đạo Chính phủ; các Bộ; các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo các địa phương 10 tỉnh ĐBSH; các ngân hàng, quỹ đầu tư; các DN FDI; các Hiệp hội DN Việt Nam; các DN, nhà đầu tư trong nước; các đại sứ quán, tham tán thương mại, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nhà đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ, Đài Loan…; các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước…

Tại diễn đàn, đại biểu tham gia sẽ được tiếp cận, phát các đĩa CD, DVD, các tài liệu quảng bá và kêu gọi đầu tư về những tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn của các địa phương (bằng tiếng Việt – tiếng Anh).

Bên lề diễn đàn, sẽ tổ chức triển lãm ảnh gồm các tư liệu tranh, ảnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư tại Hội trường tổ chức diễn đàn (khung triển lãm ảnh có diện tích trưng bày 7.5 m2).

Theo BTC, đến thời điểm này, đã nhận được bản đăng ký tham dự diễn đàn của 10 tỉnh trong khu vực ĐBSH. Tất cả các tỉnh đều đang trong giai đoạn hoàn tất và sẵn sàng các công tác phục vụ diễn đàn.

Các tổ chức, đơn vị quan tâm hoặc muốn tham gia diễn đàn, xin liên hệ: Phòng Truyền thông - Sự kiện, Trung tâm XTTM Nông nghiệp. Địa chỉ: Số 26B, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0966.84.30.10 / 043.755.54.58 / Ext:17; Fax: 043.754.01.31.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm