| Hotline: 0983.970.780

Đô đốc Hải quân Việt Nam tiếp Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Thứ Năm 09/04/2015 , 14:36 (GMT+7)

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã tiếp ngài Ray Mabus, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ nhân dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng ngài Ray Mabus và các thành viên đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định trong thời gian qua Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước tiến mới về hợp tác quốc phòng, trong đó hợp tác về hải quân được coi là điểm sáng; nhiều đoàn cán bộ cấp cao hải quân thăm viếng lẫn nhau, tàu Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tới thăm Việt Nam, trong những sự kiện đó sỹ quan hải quân hai nước đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu bổ ích, qua đó tìm hiểu, trao đổi về khả năng, thế mạnh trong hợp tác của mỗi bên.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tiếp tục khẳng định chuyến thăm và làm việc của ngài Ray Mabus - quan chức cao nhất Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam lần này tiếp tục tăng cường, phát huy mối quan hệ, hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước.

Ngài Ray Mabus cảm ơn Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã dành thời gian tiếp; đồng thời, mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hải quân hai nước có sự hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn trên các lĩnh cụ thể như huấn luyện, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất