| Hotline: 0983.970.780

Forbes công nhận Việt Nam có 2 tỷ phú đô la

Thứ Ba 21/03/2017 , 07:29 (GMT+7)

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2017, trong đó ông Phạm Nhật Vượng (tăng 144 bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ 867) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air-lần đầu tiên lọt vào danh sách này.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes. (Nguồn: Forbes)
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes. (Nguồn: Forbes)


Cụ thể, năm nay, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn VinGroup xếp thứ 867, tăng 144 bậc so với năm ngoái (hạng 1.011), với tổng tài sản 2,4 tỷ USD, tăng 0,64 tỷ USD so với năm 2016.

Được biết, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp ông Vượng lọt danh sách những người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes.

Trong khi đó, năm nay là lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air cũng lọt danh sách này. Với khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD, bà Thảo là tỷ phú tỷ USD xếp thứ 1.678 trên thế giới. Bà Thảo từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank). Hồi tháng 2, bà đã thực hiện IPO cho VietJet Air.

Theo danh sách, Bill Gates vẫn là người giàu nhất trong 4 năm liên tiếp, và người giàu nhất thế giới trong top 18 tỷ phú tỷ USD 23 năm qua. Ông có khối tài sản 86 tỷ USD, tăng 11 tỷ USD so với năm ngoái. Jeff Bezos của Amazon có khối tài sản tăng nhiều nhất trong năm qua khi kiếm thêm 27,6 tỷ USD, nâng tổng tài sản của ông lên 72,8 tỷ USD, lần đầu tiên ông bước vào top 3 người giàu nhất thế giới.

Warren Buffett đã có một năm đầy thành công kể từ khi Donald Trump được bầu làm Tổng thống vào tháng 11/2016. Bước nhảy vọt 14,8 tỷ USD của ông trong 12 tháng qua là đủ để ông giành lại vị trí thứ 2 từ Amancio Ortega, người sáng lập thương hiệu quần áo Zara. Tài sản của Ortega đã tăng lên 4,3 tỷ USD kể từ năm ngoái, nhưng ông vẫn rơi xuống vị trí thứ 4 trên thế giới, không thể theo kịp với những khối tài sản khổng lồ của người khác.

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên chạm tới vị trí thứ 5, sau khi tài sản của anh tăng lên 11,4 tỷ USD trong 12 tháng qua. Trong khi đó, Carlos Slim Helu của Mexico, người đàn ông giàu nhất thế giới, đã rơi xuống vị trí thứ 6, đánh dấu lần đầu tiên ông ra khỏi top 5 trong 10 năm qua.

Theo Forbes, có 195 tỷ phú tỷ USD mới trong danh sách năm nay. Trung Quốc đại lục chiếm nhiều nhất tổng số đó với 76 người. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 25 người.

Bên cạnh đó, có 56 tỷ phú dưới 40 tuổi, giảm 10 người so với năm ngoái khi có một số tỷ phú già đi và những người khác có tài sản giảm xuống dưới mức 1 tỷ USD.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm