| Hotline: 0983.970.780

Gặt hái nhiều hợp đồng từ hội chợ Sial China 2013

Thứ Năm 23/05/2013 , 10:14 (GMT+7)

Qua 3 ngày diễn ra hội chợ, 9 DN Việt Nam đã dành được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, với tổng cộng hơn 1.000 lượt giao dịch.

Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/5/2013 tại Thượng Hải (Trung Quốc), Hội chợ thực phẩm và đồ uống Sial China 2013 có 9 DN Việt Nam tham gia, được Bộ NN-PTNT hỗ trợ thuê 10 gian hàng trưng bày trên diện tích 72 m2.

Các mặt hàng tham gia hội chợ của Việt Nam chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh XK vào thị trường Thượng Hải - Trung Quốc như thủy hải sản, gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, thực phẩm ăn liền...

Qua 3 ngày diễn ra hội chợ, 9 DN Việt Nam đã dành được sự quan tâm của đông đảo khách hàng đến từ Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Âu và Hoa Kỳ..., với tổng cộng hơn 1.000 lượt giao dịch. Kết thúc hội chợ, 100% DN Việt Nam tham gia đều tìm được đối tác, một số đã ký kết ngay các thỏa thuận phân phối sản phẩm. Cụ thể: Cty TNHH TM Chế biến Thủy sản Thanh Bình ký được 5 HĐ và các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc; Tổng Cty TNHH MTV Rau quả nông sản TƯ ký được 5 thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc và Châu Âu; Cty TNHH Tân Nhất Hương ký được 3 thỏa thuận với đối tác Thượng Hải, Hồng Kong và Ấn Độ về cung ứng các sản phẩm cà phê, thực phẩm chế biến từ gạo như bún, bánh tráng…; Cty CP Thủy sản Phú Cường JOSTOCO ký được 3 HĐ phân phối với các đầu mối hàng thủy sản và chuỗi nhà hàng thủy sản tại Thượng Hải; Cty CP Bibica ký được 2 thỏa thuận hợp tác, một đối tác Thượng Hải và một đối tác Quảng Châu...

Bên cạnh gian hàng của các DN, gian hàng giới thiệu về ngành NN-PTNT của Việt Nam giới thiệu hình ảnh, tài liệu liên quan tới tình hình SX, XK nông sản của Việt Nam, cũng như hoạt động thương mại nông nghiệp song phương Việt - Trung trong trong 3 năm 2010-2012 cũng đã dành được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan Trung Quốc.

Đồng hành cùng hội chợ, Bộ NN-PTNT phối hợp với chính quyền TP. Thượng Hải cũng đã tổ chức thành công chương trình Hội nghị giao thương DN Việt - Trung trong lĩnh vực nông lâm thủy hải sản. Chương trình đã thu hút khoảng 30 DN là các nhà NK, phân phối hàng đầu của Thượng Hải và một số thành phố khác của Trung Quốc tới tham gia

Từ những thành công ở hội chợ Sial China, các DN tham gia đều mong muốn Bộ NN-PTNT tiếp tục tổ chức chương trình tham gia Hội chợ thực phẩm và đồ uống SIAL China lần tới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm