| Hotline: 0983.970.780

Giá lúa gạo vững đến cuối năm

Thứ Sáu 12/09/2014 , 10:15 (GMT+7)

Giá lúa gạo trong nước đã gần như không bị tác động bởi việc Philippines hủy thầu mua 500 ngàn tấn gạo trong đợt mở thầu cuối tháng 8.

Sau khi Philippines hủy thầu mua 500 ngàn tấn gạo (đợt đấu thầu ngày 27/8) do giá bỏ thầu cao hơn so với giá trần, những tưởng giá lúa gạo ở Việt Nam sẽ giảm. Tuy nhiên, trên thực tế, giá lúa gạo ở nước ta không những không giảm mà vẫn vững ở mức cao.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến cuối tuần qua, tại ĐBSCL, giá lúa khô hạt dài tại ruộng, thấp nhất là 5.400 đ/kg, cao nhất 5.950 đ/kg; lúa khô loại thường tại ruộng thấp nhất 5.275 đ/kg, cao nhất 5.850 đ/kg.

Còn tại kho của doanh nghiệp, lúa khô hạt dài thấp nhất 5.650 đ/kg, cao nhất tới 6.100 đ/kg; lúa khô loại thường thấp nhất 5.400 đ/kg, cao nhất 5.950 đ/kg. nếu so với giá thành bình quân của lúa sản xuất trong vụ hè thu 2014 ở ĐBSCL do Bộ Tài chính công bố là 4.370 đ/kg (giá thành lúa khô), thì có thể dễ dàng thấy được rằng giá lúa hè thu ở thời điểm đầu tháng 9 này vẫn đang khá tốt cho người trồng lúa.

Còn nếu so với hồi cuối tháng 8, giá lúa gần như không có sự thay đổi. Điều này cho thấy giá lúa gạo trong nước đã gần như không bị tác động bởi việc Philippines hủy thầu mua 500 ngàn tấn gạo trong đợt mở thầu cuối tháng 8.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu sau một thời gian giảm xuống còn 445-455 USD/tấn (gạo 5% tấm), trong mấy ngày qua đã tăng nhẹ trở lại lên mức 450-460 USD/tấn.

Với mức giá này, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện lại lên ở mức cao nhất trong những nước xuất khẩu chính, bởi giá gạo cùng loại của Ấn Độ là 345-445 USD/tấn, Pakistan 430-440 USD/tấn, Thái Lan 425-435 USD/tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng giá nhẹ trở lại lên mức 405-415 USD/tấn, đứng ở mức cao nhất trong số những nước xuất khẩu chính khi mà gạo cùng loại của Ấn Độ hiện ở mức 390-400 USD/tấn, Pakistan 370-380 USD/tấn và Thái Lan 360-370 USD/tấn.

Sở dĩ giá lúa gạo ở ĐBSCL tiếp tục vững ở mức cao bất chấp việc Philippines hủy thầu, là do nhu cầu thu mua đáp ứng cho các đơn hàng xuất khẩu phải thực hiện trong những tháng cuối năm khá nhiều, trong khi lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp hiện khá thấp.

Bên cạnh đó, thị trường gạo thế giới trong những tháng cuối năm được đánh giá khá tích cực, bởi nhiều nước Đông Nam Á đang có nhu cầu mua gạo. Philippines sau khi hủy thầu hồi cuối tháng 8, vẫn đang tính toán các phương án nhập khẩu 500 ngàn tấn gạo trong quý 4.

Nước hày có thể điều chỉnh tăng ngân sách để mở thầu lại hoặc giao dịch hợp đồng chính phủ đáp ứng nhu cầu. Indonesia có nhu cầu nhập khẩu gạo với khối lượng 400-500 ngàn tấn từ nay đến cuối năm. Trong đó, mới có 175 ngàn tấn được Indonesia ký mua của Thái Lan. Số gạo còn lại, nước này đang tìm kiếm từ những nguồn cung ứng khác.

Trong khi đó, các nước xuất khẩu gạo chính lại đang trong thời điểm giáp vụ mùa, khiến nguồn cung bị hạn chế. Ở Việt Nam, vụ hè thu đã cơ bản thu hoạch xong, còn vụ thu đông mới bắt đầu thu hoạch. Mặc dù xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc vẫn chưa phục hồi do nước này tăng cường kiểm soát biên, nhưng điều này không mấy ảnh hưởng tới giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL.

Do đó, theo nhận định của các doanh nghiệp, trong những tháng cuối năm nay, giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL sẽ còn tiếp tục vững ở mức cao.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm