| Hotline: 0983.970.780

Giá thanh long tăng chóng mặt

Thứ Năm 12/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sau tết, giá thanh long liên tục tăng khiến nông dân trồng thanh long ở các tỉnh phía Nam rất phấn khởi…

Đặt cọc tận vườn, thu mua giá cao

Những ngày đầu năm Ất Mùi 2015, chúng tôi trở lại vùng chuyên canh thanh long ở hai huyện Châu Thành (Long An) và Chợ Gạo (Tiền Giang), nông dân trồng thanh long vụ nghịch rất vui khi giá thanh long tăng mạnh trở lại sau thời gian liên tục giảm giá. Hiện thanh long ruột trắng được các thương lái thu mua tại vườn với giá rất cao so với thời điểm trước tết.

Ông Lê Văn Bình, nông dân trồng thanh long ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) phấn khởi tâm sự: “Từ sau tết giá thanh long ruột trắng đã tăng mạnh, các thương lái tìm đến tận vườn thu mua chứ bà con không cần phải đem đến đại lý như trước nữa. Thanh long loại 1 bán với giá từ 20.000-21.000 đồng/kg, thanh long loại 2 cũng có giá từ 17.000-18.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh long bị thương lái dạt xuống loại 2 rất ít do sản lượng thanh long vụ nghịch không nhiều, hàng đang hút mạnh”.

Theo ông Bình, với tình hình này nhiều khả năng giá thanh long sẽ tiếp tục còn tăng, vượt trên mức 25.000 đồng/kg do nhu cầu thu mua thanh long xuất khẩu đang cao. Ông Bình ước tính, nếu năng suất thanh long bình quân khoảng 20 tấn/ha và giữ giá như hiện nay thì nhà vườn trồng thanh long có thể lãi trên 200 triệu đồng/ha.

Tương tự, ông Võ Ngọc Diệp, Tổ trưởng Tổ hợp tác thanh long Lương Phú C (xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo) cũng cho biết, năm nay gia đình ông có 2.000 m2 thanh long xử lý nghịch vụ. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ thu hoạch được trên 3 tấn thanh long, nếu tranh thủ bán được giá thì gia đình ông sẽ thu về hàng chục triệu đồng ngay trong đợt “khai xuân”.

“Cận Tết Nguyên đán nhiều nhà vườn lo lắng khi giá thanh long lên xuống thất thường, dao động từ 12.000-15.000 đồng/kg và thương lái lại thu mua rất dè chừng. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thanh long bắt đầu tiêu thụ mạnh, giá cũng tăng lên khiến bà con rất hào hứng, tiếp tục tập trung vào chăm sóc vườn sau thu hoạch”, ông Diệp chia sẻ.

Dẫn chúng tôi ra tận ruộng thanh long 2 ha đang vào đợt xông đèn, ông Trần Hoàng Trọng, KP2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành (Long An) hào hứng tâm sự: “Thật mừng khi ngay từ trước tết, giá thanh long đã rục rịch tăng lên do nhu cầu tiêu thụ cho các ngày lễ trong tháng Giêng nhiều. Đặc biệt, sau tết giá thanh long càng tăng mạnh, mùng 6 tết đã có công ty “alô” réo đòi vào tận vườn thu mua thanh long để kịp làm hàng xuất khẩu khiến bà con chúng tôi mừng lắm”.

17-30-59_nh-3

Theo Cục BVTV, trong 2 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu 4 loại trái cây tươi, gồm thanh long, chôm chôm, nhãn và xoài vào 4 thị trường khó tính là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đạt trên 945 tấn, bằng 25,8% so với cả năm 2014. Trong đó, xuất khẩu thanh long chiếm tỉ trọng lớn nhất với gần 80%.
Trong các thị trường trên, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu thanh long tươi lớn nhất của Việt Nam với 450 tấn, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2015 dự kiến xuất khẩu thêm xoài, vú sữa vào Mỹ; vải, xoài và thanh long vào Australia. Nhật cũng có thể mở cửa cho trái xoài Việt Nam trong năm nay.

Theo ông Trọng, khoảng gần 1 tuần nữa gia đình ông sẽ tiếp tục thu hoạch đợt thanh long xông đèn từ trước tết. Dự kiến sẽ thu được khoảng 5 tấn trái thanh long ruột đỏ và ruột trắng.

Các nhà vườn ở đây cho biết, hiện giá thanh long ruột trắng dao động từ 18.000 – 20.000 đồng/kg loại trái từ 300 gam trở lên, tăng khoảng 40% so với trước tết, thanh long ruột đỏ có giá khoảng 60.000 đ/kg, được thương lái đến tại vườn tìm mua và đặt cọc chờ thu hoạch.

Một vườn có tới 4-5 thương lái đụng nhau

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ mùng 6 tết trở đi đã có nhiều vựa thanh long xuất hành tìm đến tận nhà vườn đặt cọc trước để cung ứng cho các hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, không như năm trước, năm nay những vườn thanh long chín vào thời điểm từ rằm tháng Giêng đổ lại khá hiếm.

Nông dân Đoàn Trung Ngọc, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chia sẻ: “Từ sau tết đến nay, giá thanh long ruột trắng và đỏ đều rất cao, nếu nhà vườn nào hiện còn thanh long bán mới “ăn” nhiều. Ngay từ mùng 6 tết gia đình tôi đã bắt đầu thu hoạch, đến hôm nay mới dứt điểm diện tích thanh long ruột đỏ, tính ra cũng đã thu được hơn chục tấn trái”. Theo ông Ngọc, gia đình ông trồng được 8 ha thanh long ruột đỏ, hiện ông bán được giá 60.000 đ/kg.

Còn ở vùng “thủ phủ thanh long” như Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình (Bình Thuận), thời điểm trước tết, nông dân tập trung xông đèn để ra trái trúng vào dịp Noel, nhưng do thời tiết lạnh nên dù thời gian xông kéo dài trên 20 ngày đêm nhưng nhiều vườn thanh long vẫn không bung nụ hoặc thanh long chín muộn hơn bình thường.

Do vậy, thời điểm sau tết giá thanh long bắt đầu nhích dần lên 18.000 đ/kg và tới nay đã tăng lên 20.000 - 21.000 đ/kg. Hơn nữa cũng từ sau tết đã tạo ra cơn sốt hàng thanh long đột biến khiến các thương lái chạy đua “đụng đầu” nhau, một vườn thanh long đang chín có đến 4 - 5 thương lái đến hỏi mua.

Trước thực trạng này khiến nhiều nhà vườn trồng thanh long chuẩn bị thu trái chín khấp khởi chờ đợi thu lời cao. Mặc dù vẫn biết giá thanh long thường hay “nhảy múa” thất thường, nhưng đầu năm, thanh long đã có giá cao ngất ngưởng khiến nông dân hy vọng năm 2015 có một mùa vụ thuận lợi để bù lại những thất bát trong năm qua.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm