| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp sản xuất tập trung cho Kiên Giang

Thứ Hai 04/11/2013 , 09:57 (GMT+7)

Cuối tuần qua (1/11), đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang về phát triển SX, kinh tế hợp tác và xây dựng NTM.

Cuối tuần qua (1/11), đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang về phát triển SX, kinh tế hợp tác và xây dựng NTM.

Báo cáo với đoàn, ông Trần Quang Củi, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, đến thời điểm này tỉnh đã cơ bản kết thúc năm lương thực 2013 với các vụ: Vụ mùa (gieo cấy trên nền đất nuôi tôm), ĐX, XH, HT và TĐ với tổng sản lượng ước đạt 4,51 triệu tấn, vượt 2,44% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ (tăng trên 253.000 tấn).

Kế hoạch SX lương thực năm 2014 của tỉnh là trên 4,5 triệu tấn, đến nay đã chỉ đạo xuống giống vụ mùa được 63.049/65.500 ha, vụ ĐX kế hoạch xuống giống 301.000 ha, gieo sạ tập trung trong tháng 11 và 12. Về SX thủy sản, 10 tháng đầu năm đã khai thác và nuôi trồng được 481.926 tấn, đạt trên 81% kế hoạch và tăng 6,45% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng khai thác đạt 362.915 tấn.

Tuy sản lượng khai thác đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng thất thoát sau thu hoạch vẫn còn ở mức cao do công nghệ bảo quản kém. Nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, nhất là ở vùng biển ven bờ. Nuôi tôm nước lợ diện tích thả nuôi được 87.988/87.690 ha KH, trong đó nuôi công nghiệp 1.410 ha, tổng sản lượng ước đạt 32.561 tấn.

Tuy diện tích thả nuôi tăng nhưng sản lượng lại không đạt (mới đạt gần 70% kế hoạch) do dịch bệnh hoại tử gan tụy chưa có giải pháp khắc phục, môi trường nuôi bất lợi và thiếu nước mặn cung cấp cho ao nuôi bởi hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu.


Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm việc với Sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang

Về xây dựng NTM, tổng vốn đầu tư những năm qua đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã lập và phê duyệt xong quy hoạch chung của 118/118 xã, đã có 77 xã được phê duyệt đề án NTM. Xã Định Hòa, huyện Gò Quao do Ban Bí thư chọn làm xã điểm chỉ đạo của cả nước, qua 5 năm đã huy động được 230 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 125,4 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2013 Định Hòa cơ bản đã đạt 16/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2014 xã đạt tiêu chí NTM. Riêng 35 xã điểm của tỉnh, so với năm 2010 hầu hết đã tăng thêm 2 - 8 tiêu chí. Hiện có 2 xã đạt từ 17 - 19 tiêu chí (xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp dự kiến sẽ được công nhận vào tháng 11 này), 9 xã đạt từ 13 - 16 tiêu chí, 7 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 17 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Các tiêu chí đạt thấp là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường và nhà ở dân cư. Theo kế hoạch, đến năm 2015 toàn tỉnh có 35 xã và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí NTM.

GĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang Mai Anh Nhịn đề nghị Bộ NN-PTNT nên quan tâm đầu tư hệ thống bơm điện cho vùng trọng điểm về SX lúa để giảm giá thành, hỗ trợ phát triển CĐML, nhất là khâu bao tiêu đầu ra, tăng đầu tư cho lĩnh vực thủy sản để hoàn thiện hệ thống thủy lợi.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ NN-PTNT sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung quy hoạch vùng SX tập trung cho khu vực ĐBSCL, trong đó sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực trọng điểm là SX lúa, nuôi trồng thủy, hải sản và cây ăn trái.

Riêng về SX lúa sẽ đẩy mạnh thâm canh tăng vụ ở các tỉnh có sản lượng lớn như Kiên Giang (hiện đạt 4,5 triệu tấn), An Giang (4 triệu tấn), Đồng Tháp (trên 2 triệu tấn)…, phấn đấu đạt sản lượng của toàn vùng là hơn 15 triệu tấn/năm. Đây sẽ là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho các vùng khác, giảm diện tích lúa ở những khu vực khó khăn, SX kém hiệu quả.

Về hệ thống bơm điện cho nông nghiệp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu địa phương nên tính toán đầu tư theo hướng xã hội hóa chứ chỉ trông chờ vào ngành điện sẽ rất chậm. Thứ trưởng chỉ đạo tỉnh Kiên Giang nên tập trung phát triển mạnh kinh tế hợp tác, kêu gọi DN đầu tư vào CĐML để hỗ trợ nông dân. Đồng thời thứ trưởng cũng đồng ý cho Kiên Giang triển khai đầu tư (xã hội hóa) thí điểm hệ thống cung cấp nước mặn có thu phí cho vùng nuôi tôm công nghiệp ở vùng Tứ giác Long Xuyên.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm