| Hotline: 0983.970.780

Giải quyết khiếu nại đất đai quá chậm!

Thứ Tư 19/09/2012 , 10:51 (GMT+7)

Vụ Tiên Lãng điều tra quá lâu, vụ Văn Giang cũng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, việc tìm ra kẻ giết người, hiếp dâm thì lại làm rất nhanh.

Vụ Tiên Lãng điều tra quá lâu, vụ Văn Giang cũng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, việc tìm ra kẻ giết người, hiếp dâm thì lại làm rất nhanh. Đây chính là điểm khác biệt về giải quyết chính sách khiếu kiện về đất đai được các đại biểu thảo luận tại phiên họp của UBTV Quốc hội hôm qua (18/9).

Khiếu nại về đất đai đang “rất nghiêm trọng”

Theo Báo cáo kết quả giám sát do Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày, từ năm 2003 đến năm 2010, trung bình hàng năm số đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) về đất đai hàng năm chiếm gần 70% trong tổng số các đơn thư khiếu nại tất cả các lĩnh vực. Trong thời gian này, các Bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 1.052 vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài, đạt 66,7%.

Báo cáo của đoàn giám sát cũng cho thấy, nguyên nhân làm phát sinh KNTC về đất đai có nhiều, nhưng chủ yếu là do sự bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai; những tồn tại, hạn chế trong việc ban hành các quyết định hành chính; sự yếu kém trong công tác tổ chức thi hành pháp luật về đất đai; sự thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức.

Tại phiên họp, các thành viên UBTV Quốc hội đánh giá, tình hình KNTC về đất đai “đang diễn ra rất nghiêm trọng”, liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực trong đời sống nhân dân. Kết quả này cũng đã phản ánh nhiều sai sót trong lĩnh vực quản lý hành chính về đất đai cần được nhanh chóng chấn chỉnh, hoàn thiện.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, việc thiếu vai trò của các bộ, ngành chức năng trong việc quản lý, giám sát các văn bản quản lý hành chính về đất đai ở địa phương dẫn đến hiệu quả quá trình kiểm tra giải quyết KNTC của nhân dân ở cấp tỉnh, TP còn yếu kém, lơi lỏng. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh KNTC trong lĩnh vực này.

Ông Hiện đề nghị Báo cáo cần làm rõ một trong những nguyên nhân của tình trạng này là nạn tham nhũng về đất đai. Vấn đề định giá đất và bồi thường đất đai khi thu hồi chưa thỏa đáng là nguyên nhân chính dẫn tới KNTC.

Một trong những nguyên nhân của KNTC về đất đai kéo dài, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm VP Quốc hội, là do giải quyết quá chậm. “Vụ Tiên Lãng chúng ta điều tra quá lâu, vẫn chưa đâu vào đâu. Vụ Văn Giang cũng thế. Ngược lại, một số vụ giết người, hiếp dâm, cướp của… thì chỉ trong ngày một ngày hai đã tìm ra thủ phạm. Theo tôi, đây chính là bất cập”, ông Phúc nói.

Ông Phúc cho rằng, hiện nay người dân rất ít đến Tòa hành chính để khởi kiện quyết định hành chính của cơ quan nhà nước bởi năng lực của các thẩm phán về vấn đề này chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều vụ đã xét xử nhưng không thi hành án được. Ông Phúc đề nghị, UBTV Quốc hội nên có chương trình giám sát, kiểm tra thực tế đời sống người dân sau thu hồi đất để hoàn thiện chính sách về lĩnh vực này.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Góp ý cho báo cáo giám sát, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đặt câu hỏi: “Trong báo cáo nêu việc xử lý giải quyết KNTC cố gắng, tiến bộ mà sao mấy năm nay tỷ lệ trên dưới 70% không giảm? Theo tôi phần nguyên nhân và yêu cầu khắc phục và khuyết điểm phải đánh giá rất nặng. Đây là lĩnh vực rất bức xúc hiện nay, bức xúc vậy mà báo cáo bình bình như thế này?”.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, ngay cả ở các vụ việc công dân KNTC có đúng có sai, thì tức là nhà nước vẫn sai. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cáo giám sát phải đánh giá là tình hình KNTC của công dân với các quyết định hành chính về đất đai đến nay là rất nghiêm trọng. Về số lượng thì chiếm đến 69%, còn các quyết định hành chính tỷ lệ sai đến một nửa.

Điều quan trọng, theo Chủ tịch là sau giám sát cần yêu cầu các cơ quan liên quan rà lại tất cả các quyết định sai để xử lý, với dân thì phải đền bù, với cán bộ thì phải tìm ra địa chỉ sai ở đâu, đã giải quyết thế nào…

Chủ nhiệm UB Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa cho rằng, tình hình diễn biến về các quyết định hành chính trong các lĩnh vực đất đai ngày càng phức tạp, ngày càng gia tăng, trong đó khiếu kiện đông người nhiều, tỷ lệ KNTC đúng và có đúng có sai gần 48%, có địa phương tới 70%, sai hơn 50%. “Sai ở đây mà nghĩ nhân dân sai là không phải, nếu “ông tỉnh, huyện” giải quyết cho là mình thực hiện theo quy định của Chính phủ là đúng nhưng cũng có khi quy định của Chính phủ là chưa đúng, chưa phù hợp thực tế”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu đề nghị cần chọn ra được những giải pháp giải quyết những bức xúc tồn đọng đất đai hiện nay. “Ví dụ như vụ Văn Giang thì giải quyết thế nào nếu mình khẳng định là đúng? Không để tình trạng người ta KNTC suốt ngày suốt đêm và cho là chúng ta chưa giải quyết thỏa đáng. Làm được như vậy thì giá trị của giám sát mới hiệu quả và đúng như mong đợi của người dân”.

Đồng tình với ý kiến nhiều thành viên khác, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương nhấn mạnh, kết luận trong báo cáo giám sát rất chung chung, chưa có giải pháp giải quyết những khó khăn hiện nay. Theo bà Nương, vai trò của người đứng đầu đã được quy định nhưng chưa mang được tính quyết liệt và chưa ràng buộc trách nhiệm đối với các cơ quan giải quyết KNTC.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm