| Hotline: 0983.970.780

Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh VTNN

Thứ Sáu 18/07/2014 , 08:16 (GMT+7)

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (HND) chủ trì, phối hợp với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Bộ NN - PTNT, Bộ Công thương đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giám sát.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo lễ ký kết.

Mục đích của chương trình là nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sản xuất kinh doanh (SXKD), sử dụng vật tư nông nghiệp (VTNN) giả, kém chất lượng, ngoài danh mục lưu hành, không rõ nguồn gốc.

Đồng thời phát hiện nhân tố mới để tuyên truyền, nhân rộng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cùng với đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; năng lực giám sát của cán bộ, hội viên, nông dân; từng bước thực hiện quản lý, SXKD, sử dụng VTNN theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Lễ ký kết hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng bởi lần đầu tiên có một chương trình ký kết như thế. Nó được cụ thể hóa Hiến pháp vừa ban hành, thể hiện rõ vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan.

“Chúng ta phải thực hiện tròn nghĩa vụ với nông dân. Hằng ngày chúng ta ăn cơm, ăn thực phẩm do nông dân làm ra. Vậy thì làm thế nào để sản phẩm nông dân làm ra có chất lượng tốt nhất. Theo tôi nguồn gốc phải là nguyên liệu đầu vào tốt. Điều đó rất cần sự quản lý, giám sát sâu sắc, chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Có làm quyết liệt, đồng bộ và chặt chẽ thì mới hiệu quả được, mới cho ra được những sản phẩm nông nghiệp tốt và sạch”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân thì việc phát hiện sai phạm sản phẩm VTNN kém chất lượng, làm giả ở đâu thì chỉ có Nhà nước, có cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, chứ nông dân làm sao biết được. Chỉ khi nhìn trên cánh đồng gặp sự cố rồi mới tá hỏa là sản phẩm đầu vào kém chất lượng mà thôi.

“Vậy thì việc giảm sát, quản lý SXKD và sử dụng VTNN trách nhiệm chính là ở chúng ta. Khi phát hiện rồi thì phải xử lý dứt điểm ngay. Việc giám sát phải thường xuyên, chặt chẽ và xử lý rốt ráo. Cần lựa chọn các mô hình làm điểm để rút kinh nghiệm”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Ông Nhân cũng đề nghị các bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về diễn biến thị trường hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, không rõ nguồn gốc. Các bên phải phối hợp chặt chẽ với nhau để có kết quả giám sát tốt.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN và các đại biểu, các ông: Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT; Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện pháp luật về SXKD, sử dụng VTNN giai đoạn 2014 - 2020.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm