| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội phê phán 3 quận đứng ngoài cuộc hỗ trợ huyện xây dựng NTM

Thứ Năm 20/07/2017 , 07:44 (GMT+7)

Theo báo cáo quý II năm 2017 của Ban chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội thì công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian vừa qua đã đạt khá nhiều thành quả.

Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ thương mại.

16-39-01_dsc_8501
Xưởng sản xuất hương xuất khẩu.

Đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao; Hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhân dân như chuỗi RAT ở HTX rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, chuỗi sản xuất và tiêu thụ hoa nhài Sóc Sơn, chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao tại huyện Ứng Hòa, chuỗi sản xuất và tiêu thụ chè an toàn Ba Vì.

Kết quả dồn điền, đổi thửa được 78.748,3/76.281,6 ha (đạt 103,2%), vượt 2.466,7 ha so với kế hoạch thành phố giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân đã được các địa phương vào cuộc quyết liệt. Đến nay toàn thành phố đã cấp được 611.370/625.257 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa (đạt 97,8%), trong đó có một số địa phương đã hoàn thành 100% như các huyện Thường Tín, Phúc Thọ, Thanh Trì, Thạch Thất...

Mặc dù thực hiện bộ tiêu chí mới cho xã NTM với nhiều tiêu chí cao hơn so với trước đây, tuy nhiên các địa phương đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nhiều tiêu chí đạt tăng thêm, không còn nơi nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Đan Phượng đã được công nhận là huyện NTM nhưng không dừng lại ở đó, địa phương này đang chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại 3 xã Song Phượng, Đan Phượng và Liên Trung theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1600/QĐ- TTg khi phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Ở các xã này còn phát động phong trào thực hiện việc tổ chức lễ tang văn minh. Bên cạnh tuyên truyền, vận động hỏa táng đối với người quá cố, Đan Phượng còn chỉ đạo các xã xây dựng nhà tiếp nhận tro hỏa táng văn minh, trang nghiêm tại các nghĩa trang để tiết kiệm đất cũng như động viên tinh thần nhân dân địa phương trong thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Các tiêu chí liên quan tới đời sống văn hóa tinh thần được các địa phương rất quan tâm, các tổ chức chính trị cơ sở vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh’’. Nhiều nơi đã phát động phong trào thực hiện đường có hoa, nhà có số, phố có tên rất tốt như huyện Đan Phượng, Thanh Trì, Phú Xuyên...

Đến hết năm 2016, số hộ nghèo là 44.412 hộ, chiếm tỷ lệ 2,37%, giảm 20.965 hộ so với đầu năm, một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp như: Đông Anh (1,85%), Gia Lâm (1,3%), Thanh Trì (1,87%), Hoài Đức (1,92%), Quốc Oai (1,88%). Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2016 đạt 36 triệu đồng/năm. Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang.

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Trên 91% số hộ gia đình có vô tuyến truyền hình; 100% số xã có máy tính kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại.

Có được những thành tích trên là do thành phố đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và dành nguồn lực đáng kể cho xây dựng NTM từ năm 2016 đến quý II là 7.391.844 triệu đồng, tăng 200.428 triệu đồng so với quý I năm 2017. Mặt khác các địa phương tích cực tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp trong phong trào xây dựng NTM. Kết quả đóng góp từ năm 2016 đến nay được 1.394.543 triệu đồng, tăng 217.583 triệu đồng so với quý I năm 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc các quận nội thành hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng NTM, đến nay đã có 9 quận hỗ trợ với tổng kinh phí là 94.333 triệu đồng. Trong khi nhiều quận nhiệt tình "nhập cuộc" thì còn có 3/12 quận là Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm đến nay vẫn chưa có kế hoạch hỗ trợ các huyện xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, rất đáng chê trách.

 

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.